Công an huyện Đơn Dương thu giữ nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại

07:05, 28/05/2020

(LĐ online) - Ngày 28/5, tin từ Công an huyện Đơn Dương cho biết, đơn vị hiện đang quản lý hàng chục khẩu súng hơi và gần 10 kg đạn chì vừa được phát hiện và vận động người dân giao nộp. 

(LĐ online) - Ngày 28/5, tin từ Công an huyện Đơn Dương cho biết, đơn vị hiện đang quản lý hàng chục khẩu súng hơi và gần 10 kg đạn chì vừa được phát hiện và vận động người dân giao nộp. 
 
Công an huyện Đơn Dương tổ chức đi thu giữ và vận động dân giao nộp vũ khí
Công an huyện Đơn Dương tổ chức đi thu giữ và vận động dân giao nộp vũ khí
 
Đáng chú ý, thông qua đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Đơn Dương đã phát hiện 3 súng hơi, 2 súng cồn, 1 mã tấu, 9 kg đạn chì của 5 đối tượng đặt mua theo dạng chuyển phát. Các đối tượng khai mua, đặt số súng, mã tấu này thông qua các trang mạng facebook và youtube rồi về nhà tự lắp ráp theo video hướng dẫn, do đó tránh được sự phát hiện của công ty vận chuyển hàng hóa.
 
Được biết, vào tháng 1/2020, tại xã Ka Đơn (huyện Đơn Dương) đã xảy ra 1 vụ nổ súng hơi khiến nạn nhân tử vong. Mới đây, ngày 27/5, tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, một người cũng tử vong nghi bị bắn nhầm trong rừng bởi súng đạn chì. 
 
 
Cũng theo công an huyện Đơn Dương, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luạt về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị cũng đang quản lý 87 viên đạn pháo M71, 1 dây đạn AK, 205 viên đạn AK cùng nhiều vũ khí là đại đao, kiếm, dao…
 
NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN