Sát hại 3 bà cháu, lãnh án chung thân

02:05, 15/05/2020

(LĐ online) - Sáng 15/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) về tội Giết người.

(LĐ online) - Sáng 15/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) về tội Giết người.
 
HĐXX tuyến án tù chung thân đối với bị cáo Nghiêm Thị Nhi về tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ Luật hình sự
HĐXX tuyến án tù chung thân đối với bị cáo Nghiêm Thị Nhi về tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ Luật hình sự
 
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (sinh năm 1948, ngụ Thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) dẫn 2 cháu sinh năm 2015 và 2016 đi chơi. Khi đi ngang qua nhà Nghiêm Thị Nhi, bà Vượng đứng lại nói chuyện với bà Nhi và nhìn thấy trong sân có một số vỏ nước ngọt, bà Vượng xin về để bán ve chai thì được bà Nhi đồng ý. 
 
Bà Vượng dẫn 2 cháu vào sân nhà để nhặt vỏ nước ngọt. Bà Vượng thấy cây bơ có trái nên xin, sau đó cùng hai cháu đi về phía cây bơ ngoài vườn. Do bản thân bà Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid nên luôn suy nghĩ và cho rằng trước đây anh Đàm Văn Quyết (con trai của bà Vượng) đã sửa chứng minh thư của mình làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình mình. Đồng thời, vào năm 2018 bà Vượng cùng con dâu đã nghi ngờ bà Nhi lấy trộm điện thoại di động của bà Vượng nên lúc này bà Nhi chửi bà Vượng “không biết dạy con” và xô đẩy với bà Vượng tại vườn cà phê. Khi bị cáo Nhi bị ngã ra phía sau và thấy con dao gần đó liền cầm trên tay phải chém từ trên xuống dưới nhiều nhát vào người bà Vượng làm bà Vượng gục xuống. Nhi cầm dao tiếp tục chém nhiều nhát vào 2 cháu của bà Vượng đứng gần đó làm hai cháu gục xuống đất.
 
Thấy bà Vượng và 2 cháu nhỏ đã chết, Nhi kéo xác 3 bà cháu xuống gốc cây cà phê gần đó rồi đào hố sâu khoảng 70 cm vùi xác của 3 bà cháu xuống hố, lấy đất vừa đào phủ lên. Bị cáo Nhi sau đó về nhà tắm rửa rồi bắt xe ra nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa và bị lực lượng công an bắt khi đang lẩn trốn tại đây.
 
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nghiêm Thị Nhi trả lời với HĐXX mình bị oan. Bà Nhi cho rằng, bà Vượng cùng con dâu của bà Vượng đã đổ thừa cho bà lấy trộm điện thoại. Vì vậy, bà Nhi nói mình bị xúc phạm về danh dự, nhân phẩm, rất bức xúc nên đã xảy ra cãi vã với bà Vượng tại vườn của nhà mình.
 
Sau phần nghị án, HĐXX nhận định hành vi sát hại ba bà cháu của bị cáo Nhi hết sức dã man. Bản thân bị cáo Nhi bị nghi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid. Về việc này, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã có kết luận gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, cụ thể: "Về y học: trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, đương sự Nghiêm Thị Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi".
 
Chính vì vậy, căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân kết luận, HĐXX kết luận hành vi của bị can đủ căn cứ để bị truy tố về tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật hình sự và tuyên án tù chung thân với Nghiêm Thị Nhi. Ngoài ra, HĐXX cũng buộc bị cáo Nhi phải đền bù số tiền 650 triệu đồng bao gồm: Tiền mai táng, tổn thất tinh thần… cho gia đình anh anh Đàm Văn Quyết.
 
C.THÀNH