Bị phạt 12,5 triệu đồng vì xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội

12:07, 29/07/2020

(LĐ online) - Ngày 29/7, tin từ Công an huyện Cát Tiên cho biết, Trưởng Công an huyện vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của cá nhân" theo Điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ số tiền 12.500.000đ.

(LĐ online) - Ngày 29/7, tin từ Công an huyện Cát Tiên cho biết, Trưởng Công an huyện vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của cá nhân" theo Điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ số tiền 12.500.000đ.
 
 
Trước đó, ngày 4/3, Công an huyện Cát Tiên nhận được đơn trình báo của bà Đ.T.M.T (43 tuổi, trú tại xã Gia Viễn) về việc bị bà T.T.H (40 tuổi, trú tại xã Tiên Hoàng) vì ghen tuông đã dùng lời lẽ thô tục, chửi bới, xúc phạm danh dự, vu khống, tự ý quay phim, chụp ảnh rồi đăng lên trang facbook cá nhân "H.T" kèm những lời lẽ xúc phạm, vu khống, đe dọa bà...
 
Qua quá trình kiểm tra facebook cá nhân "H.T" và làm việc với những người có liên quan, Công an huyện đã làm rõ vụ việc. Ngày 5/2/2020, trên trang facbook cá nhân "H.T" của bà H có đăng tải hình ảnh, video quay bà T kèm theo bài viết thể hiện sự xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với bà T. Liên tiếp sau đó, bà H đăng thêm 1 số bài viết, hình ảnh, gửi tin nhắn messenger, bình luận trong bài viết thể hiện sự xúc phạm danh dự nhân phẩm, đe dọa đối với bà T.
 
Ngày 21/7, Trưởng Công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tác, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của cá nhân" đối với bà H.
 
Đây là hình phạt thích đáng đối với những người lợi dụng không gian mạng gây nhiễu loạn xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
 
NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN