Cưa hạ 4 cây thông rừng, bị phạt hành chính 80 triệu đồng

05:07, 01/07/2020

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chánh đối với ông Tăng V.T. (45 tuổi, ngụ xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) vì đã thực hiện hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chánh đối với ông Tăng V.T. (45 tuổi, ngụ xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) vì đã thực hiện hành vi khai thác rừng trái pháp luật.
 
Hiện trường vụ chặt hạ 4 cây thông rừng
Hiện trường vụ chặt hạ 4 cây thông rừng
 
Theo đó, vào lúc 1 giờ ngày 5/5, Ban Quản lý rừng Lâm Viên và Ban lâm nghiệp xã Trạm Hành cùng các hộ nhận khoán đã phát hiện, bắt quả tang ông T. và 2 người làm thuê có hành vi khai thác rừng trái phép. Thời điểm bắt giữ, 3 đối tượng đã sử dụng cưa xăng hạ 4 cây thông rừng đã được cắt ngắn (18 lóng gỗ tròn) và bốc xong lên xe máy cày để vận chuyển thì bị bắt. Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đã kiểm tra, xác minh hiện trường, tạm giữ tang vật để xử lý.
 
Qua xác minh cùng với lời khai của ông T., do cần gỗ để sửa nhà, ông T. cùng 2 người làm thuê đã vào tiểu khu 168 triệt hạ 4 cây thông tươi có trữ lượng 5,360 m 3, quy ra gỗ tròn 3,686 m 3. Phần thân lấy được 18 lóng có khối lượng 2,843 m 3 các đối tượng bốc lên xe (thì bị bắt), phần gốc, ngọn bỏ lại hiện trường có khối lượng 0,843 m 3. Hội đồng định giá TP Đà Lạt đã định giá 18 lóng gỗ nói trên trị giá gần 5 triệu đồng.
 
Như vậy, qua hồ sơ ông T. đã triệt hạ 4 cây thông 3 lá, với khối lượng 3,686 m 3 gỗ tròn, (nhóm IV), thuộc đối tượng rừng phòng hộ là rừng tự nhiên và vận chuyển lâm sản trái phép 2,843 m 3 gỗ tròn thông 3 lá. Với hành vi trên, ngày 30/6 ông T. bị UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 80 triệu đồng. Trong đó hành vi khai thác rừng trái phép (4 cây thông) bị phạt 60 triệu đồng và hành vi vận chuyển lâm sản trái phép là 20 triệu đồng.
 
Riêng 2 người làm thuê cùng tham gia với ông T. cưa hạ thông rừng là người người địa phương khác đã bỏ trốn, nên cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý sau.
 
C.THÀNH