Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe máy

09:08, 29/08/2020

(LĐ online) - Chiều 28/8, Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành thực nghiệm hiện trường và thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, ngụ tại Phường 6, Đà Lạt) về tồi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(LĐ online) - Chiều 28/8, Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành thực nghiệm hiện trường và thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, ngụ tại Phường 6, Đà Lạt) về tồi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Đối tượng Tuấn thực nghiệm hiện trường tại Trung tâm Hành chính Đà Lạt
Đối tượng Tuấn thực nghiệm hiện trường tại Trung tâm Hành chính Đà Lạt
 
Theo điều tra, khoảng 10 giờ ngày 28/8, anh Đinh Văn Bản (56 tuổi, ngụ tại Phường 3, Đà Lạt) sử dụng xe máy hiệu Honda Future màu xám đen, biển kiểm soát 49B1 - 274.69 để chạy xe thồ, bên trong cốp xe có để số tiền 22 triệu đồng. Khi anh Bản đang đứng bên đường Phù Đổng Thiên Vương thì Tuấn đề nghị chở đến trạm xe bus Phương Trang trên đường Mai Anh Đào. Sau đó, Tuấn nhiều lần thay đổi địa điểm và yêu cầu anh Bản chở đi. Khi đến Trường mầm non 8 cũ, nằm trên đường Phù Đổng Thiên Vương, Tuấn hỏi mượn xe anh Bản để đi photo hồ sơ. Anh Bản tin tưởng giao xe cho Tuấn mượn. Sau khi giao xe, anh Bản đứng đợi khoảng 10 phút thì không thấy Tuấn quay lại nên đến cơ quan công an trình báo vụ việc.
 
Sau khi chiếm đoạt được xe máy, Tuấn tháo biển số xe vứt ở thùng rác rồi điều khiển xe đến một tiệm sửa xe gửi bán. 
 
Quá trình xác minh truy xét, Cơ quan Điều tra đã mời Tuấn về làm việc, thu giữ số tiền 17,5 triệu đồng trên người Tuấn và biển số xe 49B1 - 274.69. Tuấn thừa nhận đã thực hiện vụ lừa đảo trên và khai nhận thêm 1 vụ chiếm đoạt xe máy khác tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Lạt cũng bằng thủ đoạn tương tự. 
 
Hiện, Công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục xác minh làm rõ.
 
NGUYỄN NGHĨA – TIẾN DŨNG