Đâm chết bạn chỉ vì món nợ 700 ngàn đồng

04:08, 08/08/2020

(LĐ online) - Ngày 8/8, Công an TP Đà Lạt cho biết đã phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào chiều 7/8 trên địa bàn Phường 10 (TP Đà Lạt).

(LĐ online) - Ngày 8/8, Công an TP Đà Lạt cho biết đã phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào chiều 7/8 trên địa bàn Phường 10 (TP Đà Lạt).
 
Nghi phạm Trần Quốc Huy tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt
Nghi phạm Trần Quốc Huy tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt
 
Vụ án mạng xảy ra khoảng 17 giờ ngày 7/8 tại 1 phòng trọ ở đường Phạm Hồng Thái (Phường 10, TP Đà Lạt). Nghi phạm là Trần Quốc Huy (35 tuổi, thường trú trên địa bàn Phường 10). Nạn nhân là anh Trần Đăng Hoàng (30 tuổi, là người ở trọ cùng địa chỉ với hung thủ trên đường Phạm Hồng Thái).
 
Theo điều tra bước đầu của Cơ quan Công an TP Đà Lạt, nạn nhân Hoàng và Huy làm lao động phổ thông, cùng đi ở trọ. Anh Hoàng nợ Huy số tiền 700 ngàn đồng tiền công sơn nước. Khi Huy đòi số nợ này, cả hai xảy ra cãi nhau. Huy lấy 1 bóng đèn đập vào tường cho bể rồi dùng phần nhọn còn lại đâm vào vùng ngực phải nạn nhân Hoàng. Nạn nhân Hoàng được một người bạn phát hiện, nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
 
Tiếp nhận tin báo từ người dân, trong đêm 7/8, Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng xác định được nghi phạm gây án và đã triệu tập làm việc, đấu tranh, lấy lời khai làm rõ nguyên nhân vụ án bước đầu và chuyển hồ sơ vụ án cho Phòng CSHS Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. 
 
C.THÀNH