37 năm tù cho hai thanh niên tàng trữ ma túy

11:09, 29/09/2020

(LĐ online) - Chiều 28/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử vụ án tàng trữtrái phép chất ma túy đối với Nguyễn Viết Lãm (21 tuổi, trú tại xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Ngô Anh Kiệt (30 tuổi, trú tại xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

(LĐ online) - Chiều 28/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử vụ án tàng trữtrái phép chất ma túy đối với Nguyễn Viết Lãm (21 tuổi, trú tại xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Ngô Anh Kiệt (30 tuổi, trú tại xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).
 
Lãm và Kiệt tại phiên tòa
Lãm và Kiệt tại phiên tòa
 
Cáo trạng truy tố xác định từ ngày 08/9/2019 đến ngày 09/9/2019, Nguyễn Viết Lãm và Ngô Anh Kiệt đã nhận lời bán ma túy cho đối tượng tên Trường, nhiều lần thực hiện hành vi bán ma túy cho nhiều người trên địa bàn thành phố Đà Lạt với số tiền hơn 156 triệu đồng, trong đó số lần Lãm bán ma túy nhiều hơn. 
 
Vào khoảng 10 giờ 30 ngày 10/9/2019, khi Lãm và Kiệt đang tàng trữ 102,076g ma túy loại MDMA và 18,7970g loại Ketamine tại căn nhà thuộc hẻm 40 An Bình (Phường 3, TP Đà Lạt) thì bị Công an TP Đà Lạt bắt quả tang. Trong vụ án này có Trường và 2 đối tượng khác liên quan đã trốn thoát, Công an đang tiếp tục truy xét. 
 
Tại phiên tòa, Lãm và Kiệt xác định cáo trạng truy tố là đúng, tuy nhiên do phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Lãm 19 năm tù và Kiệt 18 năm tù. 
 
TQT