Cướp giật tài sản của du khách nước ngoài, 2 bị cáo lãnh án tù

02:09, 18/09/2020

(LĐ online) - Với tội danh "Cướp giật tài sản", sáng 18/9, 2 bị cáo Lê Phạm Hoàng Hoài Vũ (còn gọi là Tí Củn, 28 tuổi, trú tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh) và Trịnh Văn Khánh (28 tuổi, trú tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt án tù.

(LĐ online) - Với tội danh “Cướp giật tài sản”, sáng 18/9, 2 bị cáo Lê Phạm Hoàng Hoài Vũ (còn gọi là Tí Củn, 28 tuổi, trú tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh) và Trịnh Văn Khánh (28 tuổi, trú tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt án tù.
 
Bị cáo Lê Phạm Hoàng Hoài Vũ (phải) và Trịnh Văn Khánh
Bị cáo Lê Phạm Hoàng Hoài Vũ (phải) và Trịnh Văn Khánh
 
Theo cáo trạng, chiều 25/4/2019, Khánh mượn xe máy của 1 người bạn chở Vũ lên TP Đà Lạt chơi. Trưa 26/4, trên đường trở về huyện Di Linh, đến đường 3 tháng 4 (Phường 3, TP Đà Lạt), phát hiện anh Paniel Guthirl chở chị Katie Brooke Ballard (du khách quốc tịch Anh) đang chạy xe máy cùng chiều, chị Brooke Ballard cầm trên tay chiếc điện thoại di động. Khánh bàn với Vũ giật chiếc điện thoại của nữ du khách. 
 
Khánh điều khiển xe chạy áp sát bên phải xe của 2 du khách, Vũ ngồi sau giật chiếc điện thoại rồi chạy về huyện Di Linh bán được 5 triệu đồng. 
 
Tiến hành truy xét, Công an TP Đà Lạt đã bắt được Vũ và Khánh, thu hồi lại tang vật. Sau khi hoàn tất điều tra, do nạn nhân là người nước ngoài nên vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của TAND tỉnh Lâm Đồng. 
 
Tại phiên tòa, xét hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Lê Phạm Hoàng Hoài Vũ 6 năm tù giam, Trịnh Văn Khánh 4 năm tù giam. 
 
Được biết, Vũ đang chấp hành cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện với thời hạn 18 tháng theo quyết định của TAND Quận 10 (TP Hồ Chí Minh). Trước đó, năm 2008, Vũ từng phạm tội cướp giật tài sản và bị TAND Quận 3 (TP Hồ Chí Minh) xử phạt 24 tháng tù giam.
 
MAI KHANH