Bắt giữ xe khách vận chuyển động vật hoang dã

04:10, 08/10/2020

(LĐ online) - Từ tin báo của quần chúng, các đội nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp chốt chặn, kiểm tra xe khách 16 chỗ ngồi và phát hiện nhiều động vật hoang dã được vận chuyển trên xe.

(LĐ online) - Từ tin báo của quần chúng, các đội nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp chốt chặn, kiểm tra xe khách 16 chỗ ngồi và phát hiện nhiều động vật hoang dã được vận chuyển trên xe.
 
Chiếc xe khách vận chuyển động vật hoang dã bị công an đón đầu bắt giữ
Chiếc xe khách vận chuyển động vật hoang dã bị công an đón đầu bắt giữ
 
Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 8/10, Công an TP Bảo Lộc nhận được tin báo từ quần chúng về việc chiếc xe khách mang BS 49D - 00.222 đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh có chở các loài động vật hoang dã. 
 
Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ gồm Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường và Đội CSGT phối hợp chốt chặn tại ngã 3 đèn xanh đèn đỏ trên Quốc lộ 20 (đoạn qua phường Lộc Sơn). 
 
Tài xế Nguyễn Thế học cùng tang vật các loài động hoang dã bị bắt giữ trên xe khách
Tài xế Nguyễn Thế học cùng tang vật các loài động hoang dã bị bắt giữ trên xe khách
 
Khi chiếc xe khách lưu thông đến địa điểm này thì bị cơ quan công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Bước đầu, tài xế điều khiển xe khách nói trên khai nhận là Nguyễn Thế Học (37 tuổi, ngụ tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trên xe khách này có 2 cá thể tê tê (1 cá thể 4 kg và 1 cá thể 6 kg), 1 cá thể trăn (10,5 kg) và 3 cá thể dúi, với tổng trọng lượng 3,5 kg.
 
Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm thành phố và các ngành chức năng liên quan tiến hành lập biển bản tạm giữ tang vật cùng chiếc xe khách nói trên; đồng thời, triệu tập tài xế Nguyễn Thế Học tới cơ quan công an làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
 
HẢI ĐƯỜNG