Truy tìm thủ phạm ''sát hại'' thông cổ thụ ở Đà Lạt

03:10, 26/10/2020

(LĐ online) - Ngày 26/10, tin từ UBND Phường 10 (TP Đà Lạt), cho biết lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt đang truy tìm đối tượng sát hại thông cổ thụ trên đèo Mimosa…

(LĐ online) - Ngày 26/10, tin từ UBND Phường 10 (TP Đà Lạt), cho biết lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt đang truy tìm đối tượng sát hại thông cổ thụ trên đèo Mimosa…
 
Hiện trường thông cổ thụ bị “sát hại” trên đèo Mimosa
Hiện trường thông cổ thụ bị “sát hại” trên đèo Mimosa
 
Trước đó, quá trình tuần tra, bảo vệ rừng tại khu vực Lô b2, Khoảnh 6, Tiểu khu 156A đoạn qua đèo Mimosa (thuộc diện tích rừng phòng hộ, nằm sát Quốc lộ 20, Phường 10, TP Đà Lạt), lực lượng chức năng của Ban Quản lý rừng Lâm Viên, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, UBND Phường 10 cùng đại diện tổ nhận khoán bảo vệ rừng đã phát hiện vụ phá rừng trái pháp luật. 
 
Theo đó, qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận có 7 cây thông 3 lá cổ thụ đường kính gốc từ 42 cm – 47 cm, cao từ 16 m – 18 m, bị khoan lỗ đổ hóa chất làm vàng lá và đang trong tình trạng chờ chết. 
 
Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện được đối tượng vi phạm. Ước tính khối lượng lâm sản thiệt hại khoảng 27 m 3
 
Hiện, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang tập trung xác minh, truy tìm đối tượng hủy hoại thông để xử lý theo luật định.
 
THỤY TRANG