Tụ tập sử dụng ma túy tại tiệm cắt tóc

09:11, 05/11/2020

(LĐ online) - Ngày 5/11, Công an Tp Đà Lạt cho biết, đã có cơ sở để khẳng định một số thanh niên ở tiệm cắt tóc trên đường Ngô Quyền (Phường 6, Đà Lạt) sử dụng ma túy trái phép.

(LĐ online) - Ngày 5/11, Công an Tp Đà Lạt cho biết, đã có cơ sở để khẳng định một số thanh niên ở tiệm cắt tóc trên đường Ngô Quyền (Phường 6, Đà Lạt) sử dụng ma túy trái phép.
 
Các đối tường tại hiện trường tiệm hớt tóc
Các đối tường tại hiện trường tiệm hớt tóc
 
Trước đó, vào tối 3/11, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin quần chúng Nhân dân cung cấp, có một số thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép tại tiệm cắt tóc trên đường Ngô Quyền, Công an Phường 6 phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma tuý đã kiểm tra và phát hiện 14 thanh niên đang tụ tập.
 
Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng trong túi áo trước của Hoàng Võ Huỳnh Lâm (23 tuổi, ngụ tại Phường 2, Đà Lạt). Theo Lâm khai nhận, gói Ketamin của một người tên Dương ở TP Hồ Chí Minh cho vào ngày 21/10 nhưng Lâm không biết sử dụng.
 
Tiếp tục kiểm tra, Công an Phường 6 phát hiện tại chỗ ngồi của Nguyễn Đăng Khoa (21 tuổi, ngụ tại Phường 11, Đà Lạt) có 2 gói cành lá cây thực vật khô nghi là cần sa. Theo Nguyễn Đăng Khoa khai nhận đây là 2 gói cần sa của Khoa và Lê Thanh Bình (18 tuổi, ngụ tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) góp tiền mua về qua mạng xã hội. 
 
Tiếp tục kiểm tra trong ví của Trần Đăng Khoa (17 tuổi, ngụ tại Phường 2, Bảo Lộc) phát hiện có 1 gói giấy lụa, Trần Đăng Khoa khai nhận đây là cần sa của Khoa cất giữ để sử dụng.
 
Công an Phường 6 đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với các đối tượng nói trên và lập biên bản niêm phong tạm giữ tang vật và đưa đi kiểm tra xác minh.
 
NGUYÊN THI – LÊ TIẾN