Khám nghiệm lại hiện trường vụ phá rừng

06:11, 26/11/2020

(LĐ online) - Ngày 26/11, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị cử lực lượng cùng Công an tỉnh phối hợp với huyện Lâm Hà đến Khoảnh 2, Tiểu khu 249, xã Đạ Đờn (H. Lâm Hà), khám nghiệm lại hiện trường vụ cưa hạ nhiều cây bạch tùng trăm tuổi trái pháp luật…

[links()] (LĐ online) - Ngày 26/11, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị cử lực lượng cùng Công an tỉnh phối hợp với huyện Lâm Hà đến Khoảnh 2, Tiểu khu 249, xã Đạ Đờn (H. Lâm Hà), khám nghiệm lại hiện trường vụ cưa hạ nhiều cây bạch tùng trăm tuổi trái pháp luật…
 
Hiện trường rừng bạch tùng bị cưa hạ, xẻ lấy gỗ trái pháp luật
Hiện trường rừng bạch tùng bị cưa hạ, xẻ lấy gỗ trái pháp luật
 
Theo thông tin từ đoàn khám nghiệm hiện trường, khối lượng gỗ bạch tùng bị thiệt hại lớn hơn số liệu Hạt Kiểm lâm Lâm Hà kiểm tra bước đầu chỉ hơn 20,4 m 3.
 
Vụ việc như Báo Lâm Đồng Online đã phản ánh, tại Khoảnh 2, Tiểu khu 249, xã Đạ Đờn (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý), nhiều cây bạch tùng có tuổi đời hơn trăm năm, trong đó có cây đường kính gốc hai người ôm không xuể đã bị “lâm tặc” cưa hạ, xẻ thành từng phách để lấy gỗ trái pháp luật ngay tại rừng. Toàn bộ số gỗ bạch tùng mà các đối tượng cưa xẻ đã được vận chuyển khỏi hiện trường. 
 
Điều đáng nói, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại vườn cà phê nhà Tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng Nguyễn Văn Tuyến (SN 1966, ngụ thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, Lâm Hà), 23 phách gỗ bạch tùng (khoảng 1,5 m 3 gỗ nhóm IV) cùng chủng loại, chiều dài lóng gỗ bị cắt khúc trên hiện trường rừng bị cưa hạ. Ông Tuyến cũng khai nhận số gỗ trên do ông mua lại của ông Bùi Minh Chí (SN 1982, ngụ cùng thôn). 
 
Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng và huyện Lâm Hà đang khẩn trưởng điều tra, xác định những kẻ phá rừng bạch tùng lấy gỗ trái pháp luật để xử lý, bước đầu có 6 nghi can liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này.
 
THỤY TRANG