''Xế hộp'' kéo lê xe đạp điện trên Quốc lộ 20, nam sinh tử vong tại chỗ

07:11, 22/11/2020

(LĐ online) - Đang lưu thông với tốc độ cao trên Quốc lộ 20, xe ô tô con bất ngờ tông trực diện vào xe đạp điện lưu thông cùng chiều phía trước, kéo lê hơn 10 mét. Vụ tai nạn khiến nam học sinh điều khiển xe đạp điện tử vong tại chỗ.

(LĐ online) - Đang lưu thông với tốc độ cao trên Quốc lộ 20, xe ô tô con bất ngờ tông trực diện vào xe đạp điện lưu thông cùng chiều phía trước, kéo lê hơn 10 mét. Vụ tai nạn khiến nam học sinh điều khiển xe đạp điện tử vong tại chỗ.
 
Hiện trường vụ tai nạn làm em T. tử vong thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn làm em T. tử vong thương tâm
 
Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 21/11, trên Quốc lộ 20 đoạn qua Thôn 4 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc). Vào thời điểm trên, xe ô tô con (loại 4 chỗ ngồi) mang BS: 49A – 306.59 do tài xế Phạm Ngọc Tú (28 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Bảo Lộc đi TP Hồ Chí Minh với tốc độ cao. Khi đến đoạn qua Thôn 4 (xã Đại Lào) thì tông trực diện vào xe đạp điện do em Nguyễn Anh T. (13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau cú tông cực mạnh của “xế hộp”, xe đạp điện bị cuốn vào gầm kéo lê hơn 10 mét trên đường. Vụ tai nạn khiến em T. tử vong tại chỗ, xe đạp điện biến dạng hoàng toàn.
 
Nhận được tin báo, Công an xã Đại Lào và Công an TP Bảo Lộc cùng cơ quan chức năng liên quan đã có mặt điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 
Theo cơ quan công an, ngoài việc khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và kiểm tra chất kích thích trong hơi thở và máu của tài xế Phạm Ngọc Tú để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 
H.ĐƯỜNG