10 bị cáo lãnh án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

04:12, 31/12/2020

(LĐ online) - Sáng 31/12, TAND huyện Đạ Tẻh đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại xã Đạ Lây, xét xử 10 bị cáo về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". 

(LĐ online) - Sáng 31/12, TAND huyện Đạ Tẻh đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại xã Đạ Lây, xét xử 10 bị cáo về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. 
 
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
 
Đây là vụ án được dự luận xã hội quan tâm và là thành tích của lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm. Theo đó, bằng nghiệp vụ trinh sát, vào sáng 11/5/2020, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế và ma túy Công an huyện Đạ Tẻh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang một vụ đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn xã Đạ Lây. 
 
Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ sáng 11/5/2020, Ngô Văn Nam (23 tuổi) rủ Cao Thị Hồng Nhung (47 tuổi), Ngô Đa Chí (48 tuổi), Lê Văn Trí (53 tuổi), Lại Phước Nam (47 tuổi) đánh bạc tại nhà của Ngô Thị Thu ở thôn Hương Thuận, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh thì tất cả đồng ý. Tại đây, ban đầu, Trương Thanh Hoài (50 tuổi), Ngô Tuấn Hải (34 tuổi), Đỗ Xuân Lâm (22 tuổi) và Đặng Ngọc Long (22 tuổi) ngồi xem nhưng sau đó cũng tham gia vào chiếu bạc. Riêng Ngô Thị Thu là chủ nhà, đi mua bài, chuẩn bị đĩa sứ, chăn để mọi người đánh bạc và thu tiền xâu mỗi ván từ 10.000 đến 50.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 39.208.000 đồng. 
 
Theo kết quả điều tra, hành vi của Cao Thị Hồng Nhung, Ngô Đa Chí, Lê Văn Trí, Ngô Văn Nam, Lại Phước Nam, Trương Thanh Hoài, Ngô Tuấn Hải, Đỗ Xuân Lâm và Đặng Ngọc Long đã cấu thành tội: “Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS; hành vi của Ngô Thị Thu đã cấu thành tội: “Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015. 
 
Xét thấy hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy xấu cho gia đình, xã hội và tiềm ẩn nguy cơ có thể dẫn đến phát sinh ra nhiều loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, đòi nợ thuê, tín dụng đen...; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, TAND huyện Đạ Tẻh đã tuyên phạt: Trương Thanh Hoài 18 tháng tù; Ngô Đa Chí 9 tháng tù; Cao Thị Hồng Nhung 15 tháng tù; Ngô Tuấn Hải 9 tháng tù; Lại Phước Nam 18 tháng tù; Lê Văn Trí 18 tháng tù; Ngô Văn Nam 9 tháng tù; Đặng Ngọc Long 18 tháng tù cho hưởng án treo; Đỗ Xuân Lâm 10 tháng tù cho hưởng án treo; Ngô Thị Thu (41 tuổi) bị phạt 60 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung bằng tiền từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi người.
 
ĐÔNG ANH