Cưỡng chế giải tỏa công trình xây dựng trái pháp luật tại Tiểu khu 277B

12:12, 24/12/2020

(LĐ online) - Sáng 24/12, lực lượng chức năng của xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng), Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh và Hạt Kiểm lâm đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa cổng và rào sắt tại khoảnh 4, Tiểu khu 277B; đồng thời, buộc 1 xe máy múc ngừng hoạt động, ra khỏi hiện trường đất lâm nghiệp.

(LĐ online) - Sáng 24/12, lực lượng chức năng của xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng), Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh và Hạt Kiểm lâm đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa cổng và rào sắt tại khoảnh 4, Tiểu khu 277B; đồng thời, buộc 1 xe máy múc ngừng hoạt động, ra khỏi hiện trường đất lâm nghiệp.
 
Tháo dỡ công trình trái pháp luật trên đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 277B
Tháo dỡ công trình trái pháp luật trên đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 277B
 
Đây là công trình do các hộ dân lấn chiếm đất lâm nghiệp tự ý lập rào cổng, chắn ngang lối vào Tiểu khu 277B. 
 
Trước đó, đoàn cũng đã giải tỏa nền xây gạch diện tích 24 m2 chuẩn bị xây nhà và 2 ngôi nhà tiền chế khung sắt 30 m 2 và 48 m 2 tại khu vực trên.
 
Sau khi giải tỏa, đoàn tiến hành lập biên bản bàn giao toàn bộ diện tích đã giải tỏa cho Đội Quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách số 1 (Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh) quản lý, không để tái lấn chiếm.
 
Trước đó, Báo lâm đồng đã thông tin, tại Tiểu khu 277B (xã Hiệp Thạnh, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý) xuất hiện hàng chục ngôi nhà xây dựng trái pháp luật khiến dư luận bức xúc. 
 
Ông Lăng Văn Ten - Đội trưởng Đội Quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách số 1, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cho biết, đợt cưỡng chế này nằm trong kế hoạch tuần tra, truy quét ngăn chặn, xác lập hồ sơ vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp thực hiện theo công văn của UBND huyện về việc khẩn trương xử lý các hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình trái pháp luật trên đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 277B. 
 
Hiện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh đang tiếp tục phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND xã Hiệp Thạnh tiến hành tổ chức họp các hộ dân để tuyên truyền, vận động tự giải tỏa cây trồng từ năm 2018 đến nay để trồng lại rừng. Riêng với công trình xây dựng trái pháp luật trên đất lâm nghiệp, đơn vị tiếp tục vận động người dân tự nguyện tháo dỡ, nếu không thực hiện sẽ cương quyết cưỡng chế theo quy định.
 
H.YÊN