Hàng chục ngôi nhà xây trái pháp luật trên đất lâm nghiệp

03:12, 08/12/2020

(LĐ online) - Từ nguồn tin của quần chúng, ngày 8/12, tôi có mặt tại khoảnh 7, Tiểu khu 268, (xã Hiệp An, Đức Trọng, sát chân núi Voi)...

(LĐ online) - Từ nguồn tin của quần chúng, ngày 8/12, tôi có mặt tại khoảnh 7, Tiểu khu 268, (xã Hiệp An, Đức Trọng, sát chân núi Voi), lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Đại Ninh quản lý và chứng kiến hàng chục ngôi nhà đã và đang dựng trái pháp luật trên đất lâm nghiệp. 
 
Nhà dựng trái pháp luật trên đất lâm nghiệp tại đồi Hương Ly, Tiểu khu 268, lâm phần do Ban QLRPH Đại Ninh quản lý
Nhà dựng trái pháp luật trên đất lâm nghiệp tại đồi Hương Ly, Tiểu khu 268, lâm phần do Ban QLRPH Đại Ninh quản lý
 
Các trường hợp vi phạm đã tự ý đấu nối điện để sử dụng. Ngoài ra, hệ thống đường mòn trước đây cũng đã được đổ bê tông 3 m tới sát chân núi Voi.
 
Theo phản ánh người dân, những căn nhà này được xây dựng từ năm 2019 và kéo dài đến nay. Các căn nhà chủ yếu là nhà tiền chế dựng khung sắt, tường xây gạch, sàn mái bê tông.
 
Nhiều diện tích đất lâm nghiệp đã bị chiếm dụng, làm rào chắn, cửa để chiếm đất
Nhiều diện tích đất lâm nghiệp đã bị chiếm dụng, làm rào chắn, cửa để chiếm đất
 
Ông Nguyễn Văn Nhẫn - Trưởng Ban QLRPH Đại Ninh cho biết, qua nắm tình hình vi phạm tại Tiểu khu 268, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Hiệp An và Hạt Kiểm lâm rà soát từng vị trí vi phạm dựng nhà trái pháp luật; tái lấn chiếm đất lâm nghiệp trên diện tích rừng bị phá; san ủi trái pháp luật trên đất lâm nghiệp. 
 
Đường bê tông 3 mét được tạo tới sát chân núi Voi
Đường bê tông 3 mét được tạo tới sát chân núi Voi
 
Qua đó, đã phát hiện 8 vị trí dựng nhà trái pháp luật. Tất cả các vị trí này đều có đối tượng. Đơn vị đã phối hợp với UBND xã Hiệp An, Hạt Kiểm lâm tiến hành mời lên làm việc để vận động các trường hợp trên tự tháo dỡ công trình xây dựng trái pháp luật. Tuy nhiên, đa số các trường hợp trên không đến theo giấy mời hoặc đến làm việc nhưng không ký biên bản. 
 
Việc san ủi, cải tạo nền đất cũng diễn ra ở đây
Việc san ủi, cải tạo nền đất cũng diễn ra ở đây
 
Ban QLRPH Đại Ninh đã thông báo giải tỏa công trình trái pháp luật xây dựng trên đất lâm nghiệp đối với các trường hợp này nhưng đến nay các trường hợp đã không tự tháo dỡ. 
 
Tại vị trí này cũng đã xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng cây nông nghiệp với diện tích 800 m 2 và san ủi trái phép với với diện tích gần 8.000 m 2
 
Diện tích lấn chiếm đất của một cá nhân để trồng chuối và mít
Diện tích lấn chiếm đất của một cá nhân để trồng chuối và mít
 
Ông Nhẫn cũng cho biết tình trạng dựng nhà trái pháp luật, san ủi hủy hoại đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 268 rất phức tạp. Dù đơn vị đã lập 5 biên bản về hành vi chiếm đất lâm nghiệp dựng nhà trái pháp luật nhưng UBND xã Hiệp An không tiếp nhận để xử lý với lý do nguồn gốc và thời điểm lấn chiếm đã kéo dài nên không thể xử lý. 
 
H.Y