Xử phạt 50 triệu đồng và tịch thu toàn bộ máy móc khai thác cát trái phép

05:12, 24/12/2020

Không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan chức năng cấp phép, nhưng 2 người dân ngụ tại huyện Lâm Hà vẫn ngang nhiên khai thác cát trái phép tại lòng suối Đa Cho Mo thuộc địa bàn xã Phi Tô (Lâm Hà).

Không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan chức năng cấp phép, nhưng 2 người dân ngụ tại huyện Lâm Hà vẫn ngang nhiên khai thác cát trái phép tại lòng suối Đa Cho Mo thuộc địa bàn xã Phi Tô (Lâm Hà). 
 
Tịch thu máy múc phục vụ cho việc khai thác cát trái phép
Tịch thu máy múc phục vụ cho việc khai thác cát trái phép
 
Cụ thể, thời gian qua, ông Lê Sỹ Hưng (21 tuổi) ở Thôn 3, xã Mê Linh và ông Nguyễn Hữu Hoàng (20 tuổi) ở thôn Ri Ông Tô, xã Phi Tô, sử dụng máy móc chuyên dụng để khai thác cát trái phép tại khu vực lòng suối Đa Cho Mo thuộc địa bàn xã Phi Tô. Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, ông Hưng và ông Hoàng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về khai thác cát. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại hiện trường có 16 m 3 cát đã được ông Hưng và ông Hoàng khai thác từ lòng suối này lên. Trong đó, ông Hưng có 9 m 3  cát và ông Hoàng có 7 m 3 cát.
 
Với hành vi trên, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hữu Hoàng và 25 triệu đồng đối với ông Lê Sỹ Hưng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
 
Ngoài hình thức xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cũng tiến hành tịch thu toàn bộ số cát kể trên và máy móc gồm 2 máy múc, 2 máy nổ và 1 đoạn ống nhựa dài 8 m. Bên cạnh đó, 2 ông phải thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn trong thời hạn 30 ngày.
 
H.YÊN