Khẩn trương điều tra lô gỗ khai thác trái phép tại Lộc Bảo

07:01, 24/01/2021

(LĐ online) - Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và Hạt kiểm lâm huyện, khẩn trương điều tra, làm rõ nguồn gốc gần 4m3 gỗ lậu các loại vừa được đơn vị phát hiện trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết 2021.

(LĐ online) - Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và Hạt kiểm lâm huyện, khẩn trương điều tra, làm rõ nguồn gốc gần 4 m3 gỗ lậu các loại vừa được đơn vị phát hiện trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết 2021.
 
Hiện trường gỗ nhạc ngựa cơ quan chức năng thu giữ  được tại xã Lộc Bảo
Hiện trường gỗ nhạc ngựa cơ quan chức năng thu giữ được tại xã Lộc Bảo
 
Trước đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai công tác nắm bắt địa bàn, phát hiện tại nhà ông Thào Xuân Thành (xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm), 18 phách gỗ các loại, khối lượng hơn 1 m 3. Ông Thành không cung cấp được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số gỗ trên. 
 
Kiểm tra căn nhà này, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2 máy liên hợp (dùng để cưa xẻ gỗ) và 1 máy khoan, nghi ngờ là tang vật có liên quan đến số gỗ lậu này. 
 
Tiến hành kiểm tra Tiểu khu 388, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một cây gỗ nhạc ngựa (hay còn gọi là giõ dái) cổ thụ đã bị cưa hạ. Lâm tặc đã lấy đi khỏi hiện trường một phần lâm sản, phần còn lại là 2 lóng gỗ có khối lượng gần 2 m 3. Gần khu vực này, đoàn kiểm tra còn phát hiện thêm 6 hộp gỗ mò cua, khối lượng gần 0,8 m 3. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
C.THÀNH