Kiểm tra khách sạn, nhà nghỉ vào ban đêm, liên tiếp phát hiện nhiều thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

09:01, 08/01/2021

(LĐ online) - Đêm qua (7/1), các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Đà Lạt đã bất ngờ đột kích vào một Villa tại hẻm 27, Ngô Thì Sỹ phát hiện 15 thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

(LĐ online) - Đêm qua (7/1), các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Đà Lạt đã bất ngờ đột kích vào một Villa tại hẻm 27, Ngô Thì Sỹ phát hiện 15 thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.
 
 
Tại thời điểm kiểm tra trong căn phòng lớn có 9 nam, 6 nữ đang quay cuồng trong tiếng nhạc lớn với hiệu ứng sương khói và ánh sáng. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên giường có 1 đĩa sứ, trên đĩa có chất bột màu trắng nghi ma túy, viên nén màu hồng nghi ma túy. 
 
Làm việc với cơ quan Công an, Đàm Văn Dũng (Nam Ban, Lâm Hà) khai nhận số ma túy trên gồm 10 viên và 1 gói ketamin được 9 thanh niên thống nhất mua ở Đức Trọng về rồi lên nhóm kín gọi thêm 6 cô gái đến Đà Lạt cùng sử dụng. Tiến hành kiểm tra nhanh, tất cả 15 đối tượng đều dương tính với ma túy. Được biết các đối tượng hầu hết có hộ khẩu tại huyện Lâm Hà và TP. Đà Lạt.
 
Một số hình ảnh tại hiện trường
Một số hình ảnh tại hiện trường
 
Sau đó không lâu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8/1, các trinh sát CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Lạt cũng phối hợp cùng Công an phường 2, TP Đà Lạt bất ngờ đột kích vào khách sạn Ánh Tiên, đường Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2 kiểm tra và phát hiện 5 nam nữ đang bay lắc điên cuồng với ma túy. 
 
Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện 2 gói nghi ma túy, 1 đĩa sứ bên trên vẫn còn tinh bột màu trắng nghi ma túy cùng các đối tượng: Nguyễn Quang Danh (Bồng Lai, Đức Trọng); Mai Thị Thu Hiếu (Khánh Hòa); Trương Thị Giang (Easup, Đăk Lắk) đều là những đối tượng nghiện ma tuý; Dương Hoài Bảo (Hoàng Diệu, Phường 5, Đà Lạt) và Trần Thị Mỹ Hạnh, Vũng Tàu đều là những đối tượng nghiện ma tuý.
 
Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.
 
NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN