Tiếp 271 vụ/545 lượt khiếu kiện, tố cáo

06:01, 13/01/2021

Năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp 271 vụ/545 lượt khiếu kiện, tố cáo, với 1.856 lượt người tham gia, giảm 39 vụ, tăng 172 lượt người so với cùng kỳ năm 2019...

Năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp 271 vụ/545 lượt khiếu kiện, tố cáo, với 1.856 lượt người tham gia, giảm 39 vụ, tăng 172 lượt người so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, liên quan đến đất đai 175 vụ. Có 26 đoàn đông người đã đến Văn phòng tiếp dân của UBND tỉnh để đưa đơn; 34 lượt người/10 vụ đi Hà Nội đến trụ sở tiếp công dân của Trung ương khiếu kiện.
 
Các ngành chức năng đã đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 6 vụ sinh hoạt tôn giáo trái phép; 5 vụ xây dựng cơ sở thờ tự, dựng tượng trái phép; đấu tranh, làm rõ 2 vụ liên quan đến hoạt động mê tín dị đoan; 4 vụ tán phát, bắt quả tang 1 vụ/1 đối tượng phát tài liệu pháp luân công; giải quyết 7 vụ việc khiếu kiện kéo dài và 3 vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài tiềm ẩn yếu tố gây mất an ninh, trật tự. 
 
Tiến hành gọi hỏi tác động, răn đe 25 đối tượng có các hành vi lợi dụng hoạt động khiếu kiện gây mất an ninh, trật tự tại các trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh và UBND cấp huyện; vận động, cưỡng chế hơn 16 lượt người (trong đó có 10 lượt người khiếu kiện chây ỳ tại Hà Nội) kéo lên trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh và Trung ương khiếu kiện về địa phương.
 
N.THI