Giải tỏa cây trồng trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép ở Nao Quang

06:03, 07/03/2021

(LĐ online) - Trong các ngày 4 và 5/3, UBND xã Lộc Phú phối hợp với các lực lượng, gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri (huyện Bảo Lâm), Hạt Kiểm lâm và công an đã tiến hành giải tỏa cây trồng trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại Tiểu khu 442 (Nao Quang, xã Lộc Phú).

(LĐ online) - Trong các ngày 4 và 5/3, UBND xã Lộc Phú phối hợp với các lực lượng, gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri (huyện Bảo Lâm), Hạt Kiểm lâm và công an đã tiến hành giải tỏa cây trồng trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại Tiểu khu 442 (Nao Quang, xã Lộc Phú).
 
Các cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm tiến hành giải tỏa cây trồng trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại Khoảnh 9 (Tiểu khu 442, Nao Quang, Lộc Phú)
Các cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm tiến hành giải tỏa cây trồng trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại Khoảnh 9 (Tiểu khu 442, Nao Quang, Lộc Phú)
 
Theo đó, các lực lượng đã tiến hành giải tỏa, chặt bỏ toàn bộ cây cà phê trồng trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép tại Khoảnh 9 (Tiểu khu 442, Nao Quang, xã Lộc Phú). Sau 2 ngày triển khai, toàn bộ cây cà phê trồng trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm khoảng 3,8 hecta tại khu vực này đã được giải tỏa. 
 
Sau khi tiến hành giải tỏa, UBND huyện Bảo Lâm giao UBND xã Lộc Phú phối hợp cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri và các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ theo quy định; đồng thời, xây dựng kế hoạch đưa diện tích đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 442 ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng và lập phương án cấp đất sản xuất cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trong thời gian tới.
 
Trong thời gian chờ xây dựng phương an cấp đất sản xuất cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, nếu để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm diện tích đất nói trên thì UBND xã Lộc Phú và các cơ quan liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định.
 
Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin, tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trồng cà phê tại Khoảnh 9 (Tiểu khu 442 – Nao Quang, Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) đã xảy ra và kéo dài trong nhiều năm khiến người dân bức xúc. Sau khi Báo Lâm Đồng có bài phản ánh, UBND huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND Lộc Phú tiến hành kiểm tra và xây dựng phương án giải tỏa thu hồi theo quy định.
 
HẢI ĐƯỜNG