Tiếp tục xử phạt du khách, người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng

11:03, 03/03/2021

(LĐ online) - Ngày 3/3, UBND TP Đà Lạt cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố sẽ tiếp tục xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang, chấp hành không tốt việc phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng.

(LĐ online) - Ngày 3/3, UBND TP Đà Lạt cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố sẽ tiếp tục xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang, chấp hành không tốt việc phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng.
 
Tổ kiểm tra UBND Phường 2 kiểm tra người dân, du khách đi trên đường không đeo khẩu trang
Tổ kiểm tra UBND Phường 2 kiểm tra người dân, du khách đi trên đường không đeo khẩu trang
 
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại một số địa phương đã cơ bản được kiểm soát, nhiều vùng dịch đã được gỡ phong tỏa. Vì vậy, vào dịp cuối tuần, khách du lịch lên Đà Lạt khá đông; trong đó, có nhiều người chủ quan với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
 
Trước đó, từ ngày 5/2 tới nay, riêng UBND Phường 2 đã ra quyết định xử phạt 90 trường hợp với tổng số tiền 180 triệu. Còn lại, UBND các Phường 1, Phường 3, Phường 9, Phường 4, Phường 5 và xã Trạm Hành xử phạt 71 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt trên phạm vi toàn thành phố là 294 triệu đồng.
 
Các Tổ kiểm tra của các phường khi phát hiện các trường hợp không đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng, tập trung đông người đã ra quyết định xử phạt hành chính ở mức 2 triệu đồng/người, theo Khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, quy định đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
 
Trước đó, từ dịp trước Tết Nguyên đán, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã lập các tổ công tác để tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch COVID-19. Sau khoảng 1 tuần làm công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng bắt đầu xử phạt hành chính hành vi không đeo khẩu trang để công tác tuyên truyền phòng, chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất.
 
C.PHONG