Xử lý trường hợp lấn chiếm sông Đa Nhim

12:03, 03/03/2021

(LĐ online) - Ngày 3/3, UBND huyện Đức Trọng cho biết đã chỉ đạo UBND xã Phú Hội và các phòng chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp san lấp, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Đa Nhim qua địa bàn thôn Phú Thịnh, xã Phú Hội. 

(LĐ online) - Ngày 3/3, UBND huyện Đức Trọng cho biết đã chỉ đạo UBND xã Phú Hội và các phòng chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp san lấp, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Đa Nhim qua địa bàn thôn Phú Thịnh, xã Phú Hội. 
 
Vị trí ông Ánh lấn chiếm lòng sông Đa Nhim
Vị trí ông Ánh lấn chiếm lòng sông Đa Nhim
 
Người vi phạm là ông Trần Ngọc Ánh (ngụ thôn Phú Thịnh, xã Phú Hội). Ông Ánh đã dùng hàng chục bi ống cống loại đường kính 50 cm – 1 m đặt quanh khu vực tác động, san ủi để làm móng. Bên trên các cống bi này, ông Ánh cho đổ bê tông cốt thép chịu lực để đổ đất, nâng cao hiện trạng. Khu vực gia đình ông Ánh tác động đã án ngữ dòng chảy sông Đa Nhim. Nếu xảy ra mưa lớn, nước dâng cao khu vực này sẽ tạo thành nút thắt cổ chai. Diện tích tác động theo chiều dài con sông khoảng 100 m. Chiều dài xây bờ kè bê tông từ bờ ra hướng giữa lòng sông dài khoảng 50 m. 
 
Hành vi ngang nhiên tác động, lấn chiếm đất, làm thay đổi hiện trạng sông Đa Nhim chảy qua khu vực thôn Phú Thịnh, xã Phú Hội của gia đình ông Trần Ngọc Ánh đã khiến người dân trong thôn bức xúc, phản ánh tới cơ quan chức năng. UBND xã Phú Hội cho biết, đã mời người vi phạm lên làm việc, lập hồ sơ xử lý theo quy định; đồng thời, cưỡng chế nóng, buộc gia đình ông Ánh khắc phục hậu quả, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu. 
 
UBND huyện Đức Trọng cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi của ông Trần Ngọc Ánh; đồng thời, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát của những người có liên quan.
 
C.PHONG