Án tử hình cho kẻ giết người, cướp tài sản

02:04, 20/04/2021

(LĐ online) - Với 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản", sáng 20/4, bị cáo Nguyễn Quang Thoại (27 tuổi, trú tại Thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình.

[links()] (LĐ online) - Với 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”, sáng 20/4, bị cáo Nguyễn Quang Thoại (27 tuổi, trú tại Thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình.
 
Bị cáo Nguyễn Quang Thoại tại tòa
Bị cáo Nguyễn Quang Thoại tại tòa
 
Nguyễn Quang Thoại là kẻ có tiền án, 2 lần bị TAND huyện Di Linh xử phạt 9 tháng tù giam ( năm 2014) và 12 tháng tù giam (năm 2018) cùng về tội trộm cắp tài sản. Ra tù, Thoại không tu chí hoàn lương, nghiện ma túy và bỏ nhà sống lang thang.
 
Với ý định trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy, Thoại mua 1 con dao Thái Lan cán vàng với ý định cắt lưới lấy trộm hoa lan cảnh của các nhà dân. Khoảng 4 giờ sáng 23/8/2020, Thoại đi xe máy đến Thôn 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh tìm nhà nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp.
 
Thấy nhà ông Hà Minh Ngọc khóa cửa ngoài, đoán trong nhà không có người, Thoại trèo qua hàng rào vào sân, dùng xà beng cạy chốt cửa sau vào nhà. Thấy người lạ, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (58 tuổi) là vợ ông Ngọc đang nằm trên giường la lớn liền bị Thoại dùng tay bịt miệng, rút dao đâm nhiều nhát vào cổ, ngực. Bà Thoa vùng vẫy, tiếp tục bị Thoại dùng gối bịt vào mặt, đâm tiếp nhiều nhát nữa cho đến khi nạn nhân nằm im. 
 
Thoại lấy chiếc điện thoại để trên giường, dùng xà beng phá tủ sắt trong phòng ngủ lấy 2 nhẫn, 2 bông tai, 1 dây chuyền vàng. Sau đó, Thoại tiếp tục lục tìm các tài sản khác thì bị ông Ngọc đi bộ thể dục về phát hiện tri hô. Đến 8 giờ cùng ngày, Thoại bị bắt khi đang lẩn trốn gần hiện trường. 
 
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bà Thoa tử vong do suy tuần hoàn hô hấp với nhiều vết thương. Sau khi vụ án xảy ra, gia định Thoại đã liên đới bồi thường 300 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. 
 
Tại tòa, đại diện gia đình bị cáo một lần nữa xin lỗi gia đình bị hại và gia đình bị hại đã có nguyện vọng xin hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo. 
 
Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo có tiền án, nhân thân không tốt, chưa thể hiện ăn năn hối cải với hành vi mình đã gây ra nên Hội đồng Xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Thoại mức án tử hình cho tội giết người, 4 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh là tử hình.
 
ĐỨC HUY