Triệt hạ cây thông, 2 cá nhân bị phạt 130 triệu đồng

06:04, 07/04/2021

Ngày 5/4, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 cá nhân phá rừng trái pháp luật với mức phạt lên tới 130 triệu đồng.

Ngày 5/4, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 cá nhân phá rừng trái pháp luật với mức phạt lên tới 130 triệu đồng.
 
Hai đối tượng bị xử phạt là: K’Phúc (25 tuổi, trú tại Thôn 4, xã Tân Lâm, huyện Di Linh) bị phạt 60 triệu đồng và Da Gout Kil (34 tuổi, trú tại tổ dân phố Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương) bị phạt 70 triệu đồng.
 
Theo hồ sơ, vào ngày 8/3, K’Phúc được một đối tượng thuê với số tiền 1,5 triệu đồng để vào Tiểu khu 613 (xã Lộc Phú) thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đạm Ri quản lý và Tiểu khu 614 (xã Lộc Ngãi) thuộc lâm phần do Công ty Cổ phần Hà Phong quản lý chặt hạ 6,813 m3 gỗ tròn, chủng loại thông ba lá (nhóm IV) thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên để lấy gỗ thì bị Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm lập biên bản xử lý.
 
Trước đó, vào ngày 3/2, do cần đất để sản xuất, Da Gout Kil vào Tiểu khu 113B do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý chặt hạ 5,924 m3 gỗ tròn, chủng loại thông ba lá, thuộc rừng phòng hộ là rừng tự nhiên bị Hạt Kiểm lâm Bidoup - Núi Bà bắt quả tang.
 
Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn tịch thu toàn bộ tang vật, công cụ vi phạm của các đối tượng. Riêng K’ Phúc phải nộp số tiền 1,5 triệu đồng có được do hành vi khai thác rừng trái pháp luật vào ngân sách nhà nước.
 
TIẾN DÂN