Khám nghiệm, dựng lại hiện trường vụ phóng viên bị hành hung, lăng mạ khi tác nghiệp

05:06, 11/06/2021

(LĐ online) - Chiều 11/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành khám nghiệm, dựng lại hiện trường vụ việc phóng viên Báo Lâm Đồng bị hành hung, lăng mạ khi tác nghiệp. 

(LĐ online) - Chiều 11/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành khám nghiệm, dựng lại hiện trường vụ việc phóng viên Báo Lâm Đồng bị hành hung, lăng mạ khi tác nghiệp. 
 
Cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc tiến hành khám nghiệp, dựng lại hiện trường vụ việc vào chiều 11/6
Cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc tiến hành khám nghiệp, dựng lại hiện trường vụ việc vào chiều 11/6
 
Theo đó, cơ quan điều tra đã mời bị đơn là Nguyễn Huân Thị (sinh năm 1975, ngụ tại Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) tới Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury (số 42 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, TP Bảo Lộc) để tiến hành các bước khám nghiệm và dựng lại hiện trường vụ việc. Bà Nguyễn Huân Thị chính là người phụ nữ từ trong thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury lao ra hành hung và dùng lời lẽ thô tục nhục mạ anh H.Đ công tác tại Báo Lâm Đồng. Khi bị bà Thị tấn công phóng viên H.Đ đang tác nghiệp ghi nhận cơ quan chức năng TP Bảo Lộc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 những người có mặt dự khai trương tại thẩm mỹ viện này hôm 2/6. Sự hung hăng của bà Thị tấn công và nhục mạ phóng viên đã được 2 chiến sĩ Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc) kịp thời ngăn cản.
 
Vụ việc được phóng viên H.Đ cung cấp hình ảnh và tường trình lại với cơ quan điều tra.
 
Việc cơ quan điều tra khám nghiệm, dựng lại hiện trường là để củng cố hồ sơ phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.
 
NGUYỄN QUÂN