Xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm rừng, chống người thi hành công vụ

05:07, 05/07/2021

(LĐ online) - Chiều 5/7, UBND TP Đà Lạt cho biết đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của thành phố xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm rừng, cản trở, chống người thi hành công vụ tại Phường 4 (TP Đà Lạt).

(LĐ online) - Chiều 5/7, UBND TP Đà Lạt cho biết đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của thành phố xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm rừng, cản trở, chống người thi hành công vụ tại Phường 4 (TP Đà Lạt).
 
Lực lượng chức năng giải tỏa “nóng”, trồng lại rừng trên phần đất rừng bị san ủi, lấn chiếm trái phép
Lực lượng chức năng giải tỏa “nóng”, trồng lại rừng trên phần đất rừng bị san ủi, lấn chiếm trái phép
 
Theo đó, UBND TP Đà Lạt đề nghị Công an TP Đà Lạt chỉ đạo khẩn trương tập trung điều tra, xác minh làm rõ hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ của các đối tượng tại Lô b, Khoảnh 4, Tiểu khu 157A, Phường 4 (TP Đà Lạt) theo nội dung báo cáo của UBND Phường 4, để xử lý nghiêm theo quy định nhằm răn đe, giáo dục, ngăn ngừa. 
 
UBND TP Đà Lạt cũng giao Phòng Tài nguyên và Môi trường  tham mưu cho UBND TP xử lý đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất rừng theo qui định.
 
Liên quan vụ việc, trước đó ngày 4/7, UBND phường 4 (TP Đà Lạt), đã phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên tổ chức cưỡng chế “nóng” diện tích đất rừng do ông Chế Quang Quý (47 tuổi, ngụ Phường 4, TP Đà Lạt) tự ý san ủi, chiếm dụng tại khu vực trên để trồng lại rừng. Ông Quý đã tự ý cho san ủi, chiếm dụng 194 m 2 đất rừng phòng hộ tại khu vực Tiểu khu 157A; trong đó, 104 m 2 đất rừng lấn chiếm cũ đã dựng nhà lưới, nhưng chưa canh tác, số còn lại 90 m 2 là đất rừng mới san ủi, lấn chiếm trái phép. 
 
Trước đó, ngày 2/7, Đoàn kiểm tra UBND Phường 4 cùng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã đến khu vực trên để xử lý vụ việc san gạt, lấn chiếm đất rừng phòng hộ trái phép. Tại đây, ông Chế Quan Quý cùng Nguyễn Ngọc Hoàng (43 tuổi, quê quán Biên Hòa, Đồng Nai, hiện đang ở Phường 6, TP Đà Lạt, người thuê đất của ông Quý) và Bùi Văn Tiến (35 tuổi, quê Hòa Bình, tài xế điều khiển máy cày san gạt đất rừng trái phép) đã có hành cản trở, xúc phạm đoàn kiểm tra; đồng thời, đe dọa, hành hung các thành viên trong đoàn kiểm tra. 
 
Trong đó, ông Hoàng đã đánh vào mặt ông Nguyễn Thành Luân - Phó Chủ tịch UBND Phường 4 và đuổi đánh ông Phúc là cán bộ của UBND Phường 4. 
 
Hiện, Công an TP Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, cho bảo lãnh đối với Chế Quan Quý và Bùi Văn Tiến để củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.
 
THỤY TRANG