8 năm tù cho đối tượng giết người

05:09, 13/09/2021

(LĐ online) - Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm sáng 13/9, xét xử Đinh Hoài Nam (27 tuổi, trú tại thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng) về tội "giết người". 

(LĐ online) - Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm sáng 13/9, xét xử Đinh Hoài Nam (27 tuổi, trú tại thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng) về tội “giết người”. 
 
Đinh Hoài Nam tại phiên tòa
Đinh Hoài Nam tại phiên tòa
 
Vào khoảng 22 giờ 00 ngày 15/1/2021, Đinh Hoài Nam, Nguyễn Thành Quyết (26 tuổi), Đoàn Thành Nhật (21 tuổi), cùng trú thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng dừng bên lề đường dân sinh ở trong thôn thì anh Trần Thiên Trung (35 tuổi) chạy xe máy ngang qua, thấy chướng nên anh Trung lên tiếng chửi thì Nam chửi lại. Anh Trung không nói gì rồi chạy xe đi. Sau đó Nam, Quyết, Nhật đang ngồi uống bia tại vị trí này thì Trung quay lại cầm theo xà bách bất ngờ bổ xuống, cán xà bách sượt qua trán của Nam. Nhóm của Nam hoảng sợ vùng dậy bỏ chạy thì Trung đuổi theo bổ xà bách làm rách mu bàn chân phải của Nhật. Thấy vậy Nam cầm lon bia ném trúng vào người Trung; Trung quay lại cầm xà bách đánh về phía Nam. Quyết liền chạy đến giữ xà bách để tránh nguy hiểm. Nam cũng xông vào đạp mạnh làm Trung buông xà bách. Sau đó, Nam cầm cây xà bách bổ vào vùng đầu của Trung nên Trung ôm đầu bỏ chạy. Thấy Nam cầm xà bách đuổi theo nhưng Quyết can ngăn. Sau đó, cả nhóm đưa Nhật đến Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà kiểm tra vết thương rồi về nhà ngủ. 
 
Về phần Trần Thiên Trung, sau khi bị thương ở đầu thì chạy vào vườn cà phê rồi đến nhà anh Nguyễn Kim Sơn ở trong thôn Kim Phát cầu cứu. Phát hiện anh Trung bị chảy máu nhiều vùng đầu và nôn ói nên anh Sơn báo cho người nhà cùng đưa Trung đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên sau quá trình điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thì Trung đã tử vong. 
 
Giám định pháp y kết luận Trần Thiên Trung chết do chấn thương sọ não. Đến sáng 16/1/2021 thì Đinh Hoài Nam, Nguyễn Thành Quyết được cơ quan công an triệu tập lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Nam  và Quyết đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 
 
Nam bị khởi tố tội “giết người”. Riêng hành vi của Nguyễn Thành Quyết không cấu thành tội phạm. 
 
Tại phiên tòa sáng 13/9, xét bị cáo Nam phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra trước, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo; gia đình đã khắc phục 200 triệu đồng cho gia đình bị hại nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ với mức hình phạt 8 năm tù.
 
TQT