Đà Lạt: Phạt 20 triệu đồng đối với 4 tài xế tụ tập ăn nhậu tại khu lưu trú tập trung

11:09, 14/09/2021

(LĐ online) - Ngày 14/9, Chủ tịch UBND Phường 5, TP Đà Lạt Nguyễn Như Việt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 20 triệu đồng đối với 4 tài xế do tụ tập ăn nhậu ở khu lưu trú tập trung dành cho tài xế, phụ xe để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng.

(LĐ online) - Ngày 14/9, Chủ tịch UBND Phường 5, TP Đà Lạt Nguyễn Như Việt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 20 triệu đồng đối với 4 tài xế do tụ tập ăn nhậu ở khu lưu trú tập trung dành cho tài xế, phụ xe để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng.
 
Trước đó, vào tối 12/9, Ban quản lý khu lưu trú tập trung dành cho tài xế, phụ xe tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng chức năng thuộc UBND Phường 5, TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra, phát hiện 4 tài xế, gồm: H.T.V (38 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Đà Lạt), N.Đ.H.T.H (42 tuổi, trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương), N.V.L (32 tuổi) và N.H.K, 29 tuổi, cùng trú tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) đang tụ tập ăn nhậu ở 1 phòng thuộc khu lưu trú tập trung dành cho tài xế, phụ xe tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng.
 
 Qua kiểm tra cho thấy, các tài xế trên đã tự ý giấu rượu trong quần áo để đem vào khu lưu trú tập trung để tụ tập tổ chức ăn nhậu. Hành vi này đã vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Do vậy, mỗi tài xế bị phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng. Cùng với đó, 4 tài xế này còn được yêu cầu chấp hành theo đúng quy định của pháp luật về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
 
ĐAM TRỌNG