Khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng làm lây lan dịch bệnh Covid-19

08:09, 16/09/2021

(LĐ online) - Ngày 16/9, Cơ quan cảnh sát diều tra công an huyện Đức Trọng đã ra Quyết định khởi tố bị can số 261/CSĐT và áp dụng biện pháp ngăn chăn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Dũng về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người"...

(LĐ online) - Ngày 16/9, Cơ quan cảnh sát diều tra công an huyện Đức Trọng đã ra Quyết định khởi tố bị can số 261/CSĐT và áp dụng biện pháp ngăn chăn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Dũng về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại  Khoản 1 Điều 240 BLBS năm 2015 (sửa đội, bổ sung năm 2017). Cùng ngày, Viện KSND cùng cấp đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 274/QĐ-VKSĐT đối với Bùi Văn Dũng.
 
Đọc lệnh khởi tố bị can, đối với Bùi Văn Dũng
Đọc lệnh khởi tố bị can, đối với Bùi Văn Dũng
 
Theo kết quả điều tra, Bùi Văn Dũng, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại C388E, khu phố 9, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại đường Nguyễn Trãi, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 
 
Trong thời gian cuối tháng 7/2021, sau khi bỏ hàng từ tỉnh Tây Ninh đi qua địa phương các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai (đang xảy ra dịch bệnh Covid-19) về lại tỉnh Lâm Đồng, Dũng không thực hiện sinh hoạt, ăn, ở tập trung tại khu lưu trú của tài xế đường dài đi về từ vùng dịch theo quy định mà tự ý về sinh hoạt, ăn, ở tại phòng trọ của bạn gái là B.T.C.H, sinh năm 1990,  ngụ tại đường Phan Đình Phùng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Ngày 28/7/2021, Dũng đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19, được đưa đi cách ly y tế, điều trị tại Trạm y tế xã Liên Hiệp. Đến ngày 30/7/2021, B.T.C.H đi xét nghiệm và cũng có kết quả dương tính với Covid-19.
 
Ngày 2/8/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Trọng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 154/CSĐT về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại  Khoản 1 Điều 240 BLBS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 
 
Trong quá trình điều tra đã chứng minh, làm rõ hành vi của Bùi Văn Dũng không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tài xế đường dài đi từ vùng dịch về mà đến ăn, ở, sinh hoạt, tiếp xúc tại phòng trọ bà B.T.C.H, làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm Covid-19. Ngoài ra, sau khi biết mình dương tính với Covid-19, Dũng còn khai báo y tế không trung thực về người tiếp xúc trực tiếp với mình, làm tăng nguy cơ có thể lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.
 
N.MINH