Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Đà Lạt

05:09, 10/09/2021

(LĐ online) - Chiều 10/9, Thượng tá Bùi Đức Rô - Phó trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh  truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra ngày 30/8 tại Phường 4, TP Đà Lạt.

(LĐ online) - Chiều 10/9, Thượng tá Bùi Đức Rô - Phó trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh  truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra ngày 30/8 tại Phường 4, TP Đà Lạt.
 
Ngành y tế truy vết, xét nghiệm sàng lọc liên quan ca Covid-19 trên đường Nguyễn Trung Trực, Phường 4
Ngành y tế truy vết, xét nghiệm sàng lọc liên quan ca Covid-19 trên đường Nguyễn Trung Trực, Phường 4
 
Theo Công an TP Đà Lạt, từ ngày 17/8, anh N.N.Đ (42 tuổi, trú tại đường Ngô Thì Nhậm, Phường 4, TP Đà Lạt) đi phụ xe cùng tài xế tên H. điều khiển xe ô tô tải chở hàng hóa từ TP Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 29/8, tài xế H. cùng với Đ. điều khiển xe từ TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt, đến 6 giờ cùng ngày thì cả 2 bỏ hàng tại bãi đậu xe Xô Viết Nghệ Tĩnh và chạy xe lên bãi đậu xe Mai Anh Đào tiếp tục bỏ hàng.
 
Đến khoảng 6 giờ ngày 30/8, tài xế H. điều khiển xe đến gara ô tô ở đường Nguyên Tử Lực để sửa xe. Lúc này, Đ. đã tự ý bắt xe thồ đi về phòng trọ trên đường Nguyễn Trung Trực để gặp chị D.T.T.Y. Sau đó, Đ. ở cùng chị Y. tại phòng trọ, không đi đâu. Tới khoảng 9 giờ ngày 6/9, Đ. điều khiển xe máy chở chị Y. đến tiệm bán trái cây ở đầu đường Triệu Việt Vương (Phường 4) để mua trái cây rồi sau đó Đ. chở chị Y. về lại phòng trọ rồi di chuyển về nhà mình tại đường Ngô Thì Nhậm (Phường 4). Tại đây, Đ. không tiếp xúc với ai, sau đó về lại phòng trọ chị Y. 
 
Chiều 6/9, anh Đ. lên khu cách ly tập trung tại ký túc xá Nguyễn Hoàng, TP Đà Lạt. Tới sáng 9/9, Đ. có kết quả xét nghiệm RT- PCR dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 10/9, chị Y. cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV-2.  
 
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Đ. là phụ xe ô tô tải thường xuyên đi từ vùng dịch ở TP Hồ Chí Minh về địa phận TP Đà Lạt nhưng không ở khu cách ly tập trung dành cho tài xế và phụ xe, đã vi phạm quy định về tiếp xúc làm lây lan dịch bệnh Covid-19.
 
Từ việc không chấp hành công tác phòng chống dịch của anh Đ., cơ quan chức năng đã khẩn trương xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc cộng đồng, truy vết F1, F2 tại các địa điểm nguy cơ trên địa bàn Phường 4, TP Đà Lạt với 1.916 người, hiện còn 180 người chờ kết quả xét nghiệm.
 
C.THÀNH