Xét xử vụ hỗn chiến ở Bảo Lâm

08:11, 11/11/2021

(LĐ online) - Sau một ngày xét xử, chiều 11/11, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên mức án đối với 5 bị cáo trong hai nhóm hỗn chiến tại Thôn 15, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. 

(LĐ online) - Sau một ngày xét xử, chiều 11/11, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên mức án đối với 5 bị cáo trong hai nhóm hỗn chiến tại Thôn 15, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. 
 
Từ trái qua phải: Đạo, Phúc, Toàn và Tiến, Phong tại phiên tòa
Từ trái qua phải: Đạo, Phúc, Toàn và Tiến, Phong tại phiên tòa
 
Khoảng 13 giờngày 31/01/2019, Vũ Văn Toàn (34 tuổi, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) đến nhà anh Võ Thành Trung (trú cùng xã) để hỏi việc nợ tiền đất của anh ruột là Vũ Văn Thi thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Toàn bị Phạm Văn Đạo (33 tuổi, sinh 1988 cũng là người cùng Thôn 15, xã Lộc Thành) tát tai. Toàn về nhà kể lại sự việc cho gia đình. Thi nghe vậy đã cùng Toàn, em trai Vũ Văn Tiến (31 tuổi) và em họ là Vũ Văn Phong (34 tuổi, trú tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm) đến gặp Đạo hỏi vì sao đánh Toàn. 
 
Khi gặp Đạo đang nhậu tại nhà Võ Văn Tuấn (Thôn 15, xã Lộc Thành) với Nguyễn Văn Quý và vài người thân khác thì nhóm Thi và nhóm Đạo xảy ra to tiếng. Tiến đã dùng dao nhọn đâm Đạo gây thương tích 38% sức khỏe và Trần Quang Sỹ ngồi trong bàn nhậu gây thương tích 61%. Còn Toàn và Phong cũng cầm cây sắt tham gia rượt đuổi đánh nhóm bên Đạo gây náo loạn. Lúc này em ruột của Đạo là Phạm Văn Phúc (31 tuổi) vô tình ghé qua cũng bị nhóm Thi đuổi đánh. Phúc bỏ chạy bị ngã rồi nhặt cục bê tông ném trúng đầu Thi gây thương tích 38%.
 
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Can cứ hành vi của từng đối tượng, Hội đồng Xét xử tuyên phạt Vũ Văn Tiến 14 năm tù về tội “Giết người”; Phạm Văn Phúc 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Các bị cáo Vũ Văn Toàn 3 năm tù, Vũ Văn Phong 2 năm tù và Phạm Văn Đạo 3 tháng tù cùng tội danh “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài mức án trên các bị cáo còn phải bồi thường tiền điều trị, tiền tổn hại về tinh thần, vật chất do từng đối tượng đã gây ra. 
 
TQT