Bảo Lộc: Bắt quả tang thanh niên tàng trữ trái phép 25,5 kg pháo nổ

06:01, 25/01/2022
(LĐ online) - Chiều 25/1, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trương Ngọc Duy Anh (29 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “mua bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ”.
 
Trước đó, vào ngày 21/1, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc xác định Trương Ngọc Duy Anh và 1 người tên Duy có biểu hiện tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ nên đã cử trinh sát bám theo để bắt quả tang. Đến tối cùng ngày, phát hiện Trương Ngọc Duy Anh xuất hiện tại đường Hoài Thanh, phường Lộc Sơn, các trinh sát đã bám theo và tiến hành lệnh khám xét chỗ ở của thanh niên này. Qua khám xét, công an phát hiện 17 hộp pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng 25,5 kg được Duy Anh cất giấu trong nhà.
 
Qua đấu tranh, Duy Anh thừa nhận hành vi mua 17 hộp pháo hoa nổ để về bán lại kiếm lời. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Trương Ngọc Duy Anh; đồng thời, niêm phong thu giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra.
 
Liên quan đến hành vi tàng trữ pháo nổ, trước đó, vào ngày 18/1, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc cũng đã bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Phương Nam, nhân viên một công ty chuyển phát nhanh đang tàng trữ gần 9 kg pháo hoa nổ. Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khơi tố vụ án, khỏi tố 2 bị can về tội “Tàng trữ, mua bán hàng cấm là pháo nổ” theo quy định của pháp luật.
 
Phát hiện, thu giữ 990 gói thuốc lá nhập lậu
 
Cùng ngày 25/1, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc cho biết, vừa phát hiện và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với và Bùi Thị Mỹ Nga, ngụ tại Phường 2 vì đã có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.
 
Thời điểm Công an kiểm tra, phát hiện tại quán tạp hóa của bà Nga đang tàng trữ 990 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET và 555 có xuất xứ từ nước ngoài, không có tem nhập khẩu theo quy định. Cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà Nga; đồng thời, lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.
 
Theo cơ quan công an, căn cứ Điểm b, Khoản 5, Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ- CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hành vi vi phạm của bà Nga sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền từ 30 – 50 triệu đồng.
 
HẢI ĐƯỜNG