Đức Trọng: Cưỡng chế tháo dỡ 2 công trình xây dựng trái phép

09:03, 08/03/2022
(LĐ online) - Ngày 7/3, UBND huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND xã Ninh Gia tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 2 công trình nhà tạm vi phạm hành lang đường bộ trên địa bàn xã Ninh Gia.
 
Công trình thứ nhất có diện tích 29,26 m 2 gồm tầng hầm 19,76 m 2, tầng trệt 9,5 m 2, do bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ tại thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia đứng tên. Công trình nhà tạm làm bằng sắt, vách và mái đều lợp tôn, xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, vi phạm điều 12, Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Tại thời điểm thực hiện thi hành cưỡng chế, bà Nguyễn Thị Hằng cố tình không có mặt tại công trình vi phạm. UBND xã Ninh Gia đã công bố quyết định cưỡng chế công trình vi phạm của bà Nguyễn Thị Hằng, mở cửa công trình vi phạm dưới sự chứng kiến của các ban ngành tham gia; các tài sản trong công trình vi phạm được tiến hành kiểm kê, niêm phong, đưa về tạm giữ tại trụ sở UBND xã Ninh Gia. Đối với phần xây dựng của công trình vi phạm, UBND xã Ninh Gia tổ chức nhân công thực hiện việc tháo dỡ, sử dụng máy đào san gạt, trả lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm.
 
Công trình thứ 2 do ông Ngô Quang Trưởng, ngụ tại thôn Đại Ninh làm chủ. Căn nhà tiền chế 2 tầng diện tích 32 m 2,  khung bằng sắt, mái và vách lợp tôn. Trước khi bắt đầu thực hiện việc cưỡng chế công trình vi phạm, UBND xã Ninh Gia phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn của huyện và các ban ngành, đoàn thể của xã tiếp tục vận động gia đình ông Ngô Quang Trưởng chấp hành tự tháo dỡ công trình của gia đình ông vi phạm hành lang lộ giới đường bộ (lộ giới Quốc lộ 20). Tuy nhiên, ông Ngô Quang Trưởng cùng vợ là bà Hồ Thị Lệ Thu ôm con nhỏ ra ngăn cản, có lời lẽ chống đối, gây khó khăn cho đoàn thực hiện việc cưỡng chế công trình vi phạm. Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, thuyết phục của hệ thống chính trị địa phương cũng như các phòng ban của huyện và trước sự cương quyết tháo dỡ công trình vi phạm của lực lượng chức năng, ông Ngô Quang Trưởng đã thống nhất ký vào biên bản tự tháo dỡ công trình vi phạm. UBND xã Ninh Gia đã hỗ trợ nhân công cùng gia đình tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình nhà tiền chế.
 
Sau khi hoàn thành việc cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ (lộ giới Quốc lộ 20), UBND xã Ninh Gia bàn giao đất cho Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 quản lý theo quy định và kiến nghị Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 có kế hoạch thi công lại hộ lan khu vực này.
 
N.MINH