Kiểm lâm tỉnh bắt quả tang vận chuyển hơn 1 mét khối gỗ trái pháp luật lúc nửa đêm

11:03, 15/03/2022
(LĐ online) - Đến 4 giờ sáng 15/3, lực lượng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chữa cháy rừng số 1, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng hoàn tất biên bản vụ việc vận chuyển lâm sản trái pháp luật với hơn 1 m3  gỗ phách cùng phương tiện xe máy cày và các đối tượng vi phạm. 
 
Tang vật phương tiện vận chuyển và số lượng lâm sản vi phạm
Tang vật phương tiện vận chuyển và số lượng lâm sản vi phạm
 
Qua thông tin từ lực lượng cộng tác viên cài cắm cho biết tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép đang diễn ra phức tạp, lực lượng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chữa cháy rừng số 1 báo cáo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng và được chỉ đạo mật phục theo dõi. 
 
Sau 3 ngày 2 đêm, lúc 22 giờ 30 ngày 14/3, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chữa cháy rừng số 1 phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương đã tiếp cận hiện trường khu vực tiểu khu 108 và 109 thuộc Ban quản lý rừng Sêrêpôk quản lý, địa giới hành chính là huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Đến 1 giờ 45 phút ngày 15/3, lực lượng kiểm lâm mật phục đã xác định được hướng vận chuyển gỗ trái phép từ xã Đạ Tông, huyện Đam Rông đi qua đường rừng về xã Lát, huyện Lạc Dương để tiêu thụ. 
 
Mặc dù đối tượng hành động manh động và tinh vi nhưng lực lượng kiểm lâm đã bất ngờ bắt giữ cùng tang vật tại hiện trường. Ba đối tượng gồm: Bùi Văn Hoàng (30 tuổi, ngụ tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương); K’Long Ha Thùy (25 tuổi) và Lơ Mu Ha Jiêm (26 tuổi) cùng ngụ tại thôn Đã Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Tang vật gồm: 1 xe máy cày do Ha Thùy điều khiển, trên xe có Ha Jiêm và 9 phách gỗ đã khô, chưa xác định chủng loại (dài 2,2 m, rộng từ 32 - 49 cm), tổng khối lượng 1,070 m 3
 
Qua đấu tranh, lực lượng kiểm lâm được biết hai đối tượng vận chuyển thuê cho Bùi Văn Hoàng và ông Hoàng không chứng minh được số lâm sản vận chuyển là hợp pháp. 
 
Lực lượng kiểm lâm đã tiến hành lập biên bản 3 đối tượng Bùi Văn Hoàng, K’Long Ha Thùy và Lơ Mu Ha Jiêm về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật, vi phạm quy định tại Điều 22, Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ. Đồng thời, tiến hành tạm giữ toàn bộ lâm sản và phương tiện vận chuyển nêu trên, đưa về cơ quan kiểm lâm để tiếp tục làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.    
 
MINH ĐẠO