Lạc Dương: Bắt giữ 4 người khai thác thiếc lậu trong rừng

06:05, 06/05/2022
(LĐ online) - Chiều 5/5, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương đã phối hợp với Công an huyện cùng các cơ quan chức năng thành lập đoàn truy quét “thiếc tặc” tại Tiểu khu 119 và 133 (thuộc xã Đa Nhim và Đa Sar), lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý. Đoàn đã bắt giữ 4 người khai thác thiếc; đồng thời, phát hiện nhiều hầm ngầm đang được đào bới trái phép.
 
Một hầm thiếc lậu mới đưa vào khai thác chưa lâu bị cơ quan chức năng phát hiện
Một hầm thiếc lậu mới đưa vào khai thác chưa lâu bị cơ quan chức năng phát hiện
 
Sau nhiều tiếng đồng hồ di chuyển, khi tới gần hai tiểu khu nêu trên, hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng chia thành nhiều mũi áp sát các hầm khai thác thiếc lậu và bất ngờ siết chặt các mục tiêu. Cơ quan chức năng đã bắt giữ tại hiện trường 4 người đang có dấu hiệu khai thác khoảng sản trái pháp luật, gồm: Triệu Quang Huy (45 tuổi, ngụ huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), Quách Công Trường (38 tuổi), Bùi Văn Kiều (46 tuổi) và Bùi Văn Tiến (24 tuổi), đều ngụ tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. 
 
Kiểm tra nhanh hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 5 hầm thiếc; trong đó, có 3 hầm cũ và 2 hầm mới. Đồng thời, thu giữ nhiều vật dụng tại các hầm thiếc lậu, gồm: 2 chòi bạt, 2 máy phát điện, 3 máy nổ, 2 máy tời, 7 xe rùa và 900 m dây điện, 1 máy xay đá, 1 dàn rung, 1 máy thổi gió... 
 
Do địa hình đồi núi hiểm trở, trơn trượt, toàn bộ tang vật được phát hiện, thu giữ ở hiện trường không thể đưa ra ngoài. Đoàn công tác đã thống nhất giải toả, tiêu huỷ tại chỗ các tang vật, lán trại bằng hình thức đốt cháy hoàn toàn.
 
Hiện, cơ quan chức năng huyện Lạc Dương đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác thiếc lậu nêu trên theo quy định pháp luật.
 
CHÍNH PHONG