Chỉ hỗ trợ tiền ăn trường hợp có quyết định cách ly

06:10, 07/10/2022
Tháng 9-11/2021, gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm Tú (Bình Dương) có 4 người mắc COVID-19. Gia đình đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn theo hướng dẫn của cán bộ ấp, nhưng khi nhận hỗ trợ thì chỉ được xét 2 người, còn lại không được nhận.
 
Tuy đã hết thời gian nhận trợ cấp, nhưng bà Tú vẫn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ về trường hợp của gia đình bà.
 
UBND xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trả lời vấn đề này như sau:
 
Theo ý kiến phản ánh của bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, ấp Bến Giảng, UBND xã Phú An đã rà soát thì hộ của bà có 4 nhân khẩu gồm: Trương Văn Nhi, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Võ Anh Thư, Trương Tú Nhi.
 
UBND xã đã cấp hỗ trợ tiền ăn cho người mắc COVID-19 cho 2 trường hợp là Trương Văn Nhi, Võ Anh Thư theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 13/1/2022 của UBND thị xã Bến Cát về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà (đợt 18).
 
Riêng 2 trường hợp Nguyễn Thị Cẩm Tú, Trương Tú Nhi chỉ có giấy hoàn thành cách ly, không có quyết định cách ly của UBND xã Phú An nên không thuộc trường hợp được hỗ trợ.
 
(Theo Chinhphu.vn)