Mua bán giấy mời Lễ Khai mạc Festival Hoa là vi phạm pháp luật

08:12, 16/12/2022
(LĐ online) - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra cảnh báo hành vi vi phạm pháp luật: "Mua bán giấy mời Lễ Khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX – năm 2022" sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
 
Một số cá nhân đăng thông tin bán lại vé mời Festival hoa Đà Lạt 2022 trái quy định
Một số cá nhân đăng thông tin bán lại vé mời Festival hoa Đà Lạt 2022 trái quy định
 
Trước đó, trên một số trang mạng xã hội, một số cá nhân đã đăng tải thông tin bán lại vé mời dự Festival hoa Đà Lạt 2022. Đây là hành vi vi phạm pháp luật.
 
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Lễ Khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022 không bán vé, Ban tổ chức chỉ phát hành giấy mời.
 
Do đó, mọi hành vi mua bán giấy mời đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.
 
Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – năm 2022 sẽ diễn ra tối 18/12 tại quảng trường Lâm Viên với chương trình nghệ thuật đặc biệt. Ngay sau Lễ khai mạc, vào khoảng 23 giờ sẽ là chương trình bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.
 
C.THÀNH