Chính phủ Mỹ trình Quốc hội gói vũ khí 1,83 tỷ USD bán cho Đài Loan

08:12, 17/12/2015

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/12 đã chính thức trình Quốc hội nước này một gói vũ khí trị giá 1,83 tỷ USD bán cho Đài Loan (Trung Quốc). 

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/12 đã chính thức trình Quốc hội nước này một gói vũ khí trị giá 1,83 tỷ USD bán cho Đài Loan (Trung Quốc). 
 
Khinh hạm trang bị tên lửa có điều khiển lớp Perry trong thương vụ vũ khí Mỹ định bán cho Đài Loan. (Nguồn: reddit.com)
Khinh hạm trang bị tên lửa có điều khiển lớp Perry trong thương vụ vũ khí Mỹ định bán cho Đài Loan. (Nguồn: reddit.com)

Hãng tin Reuters cho biết gói vũ khí trên bao gồm hai khinh hạm, các tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không vác vai Stinger, phương tiện đổ bộ tấn công và các trang thiết bị-khí tài khác. 
 
Động thái này diễn ra 1 năm sau khi Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật cho phép chính phủ nước này chuyển giao gói vũ khí cho Đài Bắc. 
 
Đây cũng là thương vụ vũ khí lớn đầu tiên của Mỹ với Đài Loan trong hơn 4 năm qua. 
 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ David McKeeby đã xác nhận thông tin trên.
 
Các hợp đồng bán vũ khí trước đây của Mỹ cho Đài Loan đều bị chính quyền Bắc Kinh kịch liệt phản đối.
 
Trước đó, ngày 16/12, Trung Quốc đã yêu cầu Đài Loan không được gây tổn hại cho quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan sau khi có tin cho rằng Mỹ sẽ đồng ý bán 2 tàu chiến cho hòn đảo này. 
 
Bắc Kinh tuyên bố "kiên quyết phản đối" mọi thương vụ vũ khí giữa nước ngoài với Đài Loan bằng vũ lực nếu thấy cần thiết./.
 
(Theo Vietnam+)