Tổng thống Nam Phi phải trả lại công quỹ khoảng 500.000 USD

04:06, 28/06/2016

Phóng viên TTXVN tại Pretoria cho biết Kho bạc quốc gia Nam Phi (SANT) ngày 27/6 đã đệ trình báo cáo lên Tòa án Hiến pháp nước này, theo đó số tiền mà Tổng thống Jacob Zuma (Gia-cốp Du-ma) phải trả lại cho công quỹ là 7,8 triệu rand (tương đương khoảng 500.000 USD), do đã sử dụng ngân sách nhà nước để sửa chữa, nâng cấp tư dinh tại quê nhà.

Phóng viên TTXVN tại Pretoria cho biết Kho bạc quốc gia Nam Phi (SANT) ngày 27/6 đã đệ trình báo cáo lên Tòa án Hiến pháp nước này, theo đó số tiền mà Tổng thống Jacob Zuma (Gia-cốp Du-ma) phải trả lại cho công quỹ là 7,8 triệu rand (tương đương khoảng 500.000 USD), do đã sử dụng ngân sách nhà nước để sửa chữa, nâng cấp tư dinh tại quê nhà.
 
Theo thông báo của SANT, ông Zuma phải trả lại cho nhà nước 87,94% trong tổng số tiền đã sử dụng sai mục đích. Trong khi đó, các đảng phái chính trị đối lập, đặc biệt là đảng Liên minh Dân chủ (DA) – đảng đối lập lớn nhất Nam Phi, đã yêu cầu Tổng thống Zuma, đồng thời là Chủ tịch đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, phải hoàn công quỹ 100% số tiền đã sử dụng sai nguyên tắc lên tới 52,9 triệu rand. 
 
Tháng 3 năm nay, Tòa án Hiến pháp Nam Phi, tòa án tối cao của nước này, đã đưa ra phán quyết rằng Tổng thống Zuma vi phạm Hiến pháp khi sử dụng ngân sách nhà nước để sửa chữa, nâng cấp biệt thự cá nhân tại quê hương ở tỉnh miền Đông KwaZulu-Natal (Qua-du-lu Na-tan). Tòa cũng yêu cầu ông Zuma trả lại cho nhà nước số tiền sử dụng sai mục đích trên. Sau khi Toà án Hiến pháp đưa ra phán quyết trên, nhiều phe phái đối lập và nghị sĩ của quốc gia châu Phi này đã yêu cầu Tổng thống Zuma từ chức.
 
(Theo TTXVN)