Lào tổ chức trang trọng lễ tang nguyên Chủ tịch QH Saman Viyaket

09:07, 26/07/2016

Ngày 25/7, tại Quảng trường That Luang ở thủ đô Vientiane, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đã tổ chức trang trọng lễ tang của ông Saman Viyaket, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị , nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Tư tưởng, Lý luận và Văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

Ngày 25/7, tại Quảng trường That Luang ở thủ đô Vientiane, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đã tổ chức trang trọng lễ tang của ông Saman Viyaket, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị , nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Tư tưởng, Lý luận và Văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi sổ tang tại lễ viếng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi sổ tang tại lễ viếng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tham dự lễ tang nguyên Chủ tịch Quốc hội Saman Viyaket có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith, Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Lào, đại diện ngoại giao các nước, cùng gia quyến và nhân dân ở thủ đô Vientiane. 
 
Ông Saman Viyaket man là người chiến sỹ cán bộ lão thành cách mạng của Lào, đã có nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào. Với những thành tích và công lao của mình, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước Lào trao tặng nhiều Huân, Huy chương cao quý như: Huân chương Vàng Quốc gia, Huân chương Tự do hạng Nhất, Huân chương chiến thắng hạng Nhất, Kỷ niệm chương 50 năm thành lập Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào, Kỷ niệm chương 50 năm thành lập Quân đội, Kỷ niệm chương 60 năm thành lập Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Huy chương chống Pháp, Huy chương chống Mỹ và nhiều phần thưởng cao quý khác. 
 
Ông Saman Viyaket cũng được Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao vàng của Việt Nam; Vương quốc Campuchia trao tặng Huân chương Vàng quốc gia. 
 
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như trên cương vị là lãnh đạo cấp cao của Lào sau này, đồng chí Saman Viyaket đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. 
 
Trước đó, vào ngày 24/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dự lễ viếng đồng chí Saman Viyaket tại Nhà Quốc hội Lào./. 
 
(Theo Vietnam+)