Tòa án Nam Phi buộc Tổng thống Zuma trả lại công quỹ 500.000 USD

09:07, 27/07/2016

Ngày 26/7, Tòa án Hiến pháp Nam Phi đã yêu cầu Tổng thống Jacob Zuma trả lại số tiền trị giá 500.000 USD, mà ông đã sử dụng công quỹ để sửa chữa, nâng cấp tư dinh ở quê nhà, trong 45 ngày kể từ khi Tòa án Hiến pháp phê chuẩn đề nghị của Kho bạc quốc gia Nam Phi (SANT) đệ trình ngày 27/6 vừa qua.

Ngày 26/7, Tòa án Hiến pháp Nam Phi đã yêu cầu Tổng thống Jacob Zuma trả lại số tiền trị giá 500.000 USD, mà ông đã sử dụng công quỹ để sửa chữa, nâng cấp tư dinh ở quê nhà, trong 45 ngày kể từ khi Tòa án Hiến pháp phê chuẩn đề nghị của Kho bạc quốc gia Nam Phi (SANT) đệ trình ngày 27/6 vừa qua.
 
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. (Nguồn: Reuters)

Ông Dylan Cron, một trong những luật sư tham gia vụ xét xử trên, cho biết tháng 3/2016, Tòa án Hiến pháp Nam Phi đã đưa ra phán quyết rằng Tổng thống Jacob Zuma vi phạm Hiến pháp do sử dụng ngân sách nhà nước để sửa chữa, nâng cấp tư dinh tại quê hương ở Nkandla thuộc tỉnh KwaZulu-Natal. Đồng thời cũng yêu cầu ông Zuma trả lại cho nhà nước số tiền sử dung sai mục đích trên.
 
Theo Kho bạc quốc gia Nam Phi, ông Zuma đã sử dụng công quỹ sai nguyên tắc, trị giá 542.000 USD cho mục đích cá nhân và đề nghị Tòa án buộc Tổng thống Jacob Zuma phải hoàn trả nhà nước 87,94% trong tổng số tiền trên.
 
Sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp, các đảng phái đối lập và nghị sỹ Quốc hội Nam Phi, nhất là đảng Liên minh dân chủ (DA), đã kêu gọi Tổng thống Zuma từ chức.
 
Vụ việc này xảy ra giữa lúc đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương sẽ tổ chức vào ngày 3/8 tới./. 
 
(Theo Vietnam+)