Trung Quốc đã xây ít nhất 24 gara máy bay tại Trường Sa của Việt Nam

03:10, 10/10/2016

Tờ Minh báo của Hong Kong ngày 10/10 đưa tin, những bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Trung Quốc đã xây dựng hàng chục gara máy bay với các loại kích cỡ khác nhau tại đá Xu Bi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Tờ Minh báo của Hong Kong ngày 10/10 đưa tin, những bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Trung Quốc đã xây dựng hàng chục gara máy bay với các loại kích cỡ khác nhau tại đá Xu Bi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 
 
Các tàu nạo vét của Trung Quốc trong các vùng nước xung quanh Đá Chữ thập trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 21/5/2015. (Nguồn: Reuters)
Các tàu nạo vét của Trung Quốc trong các vùng nước xung quanh Đá Chữ thập trong quần đảo
Trường Sa của Việt Nam ngày 21/5/2015. (Nguồn: Reuters)

Những bức ảnh do vệ tinh chụp ngày 22/9 cho thấy, có ít nhất 24 gara máy bay tại đá Chữ Thập, đủ để chứa máy bay chiến đấu của một trung đoàn không quân. 
 
Bên cạnh đó, tại đá Xu Bi, hàng chục gara máy bay cũng đã xuất hiện bên cạnh đường băng Trung Quốc đã xây dựng tại đây. 
 
Trước đó, hồi tháng Tám, Tổ chức “Sáng kiến minh bạch hải sự châu Á” thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ (CSIS) từng công bố những bức ảnh vệ tinh chụp đá Chữ Thập, đá Xu Bi và bãi Vành Khăn thuộc chủ quyền Việt Nam hồi tháng Bảy, cho thấy tại những nơi này, Trung Quốc đang xây dựng nhiều gara máy bay có thể chứa bất kỳ loại máy bay chiến đấu nào của Không quân Trung Quốc hiện nay./.
 
(Theo Vietnam+)