AFP: Myanmar kêu gọi ASEAN họp khẩn về vấn đề người Rohingya

09:12, 13/12/2016

Hãng tin Pháp AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Philippines ngày 12/12 cho biết Myanmar đã kêu gọi Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về vấn đề người Rohingya.

Hãng tin Pháp AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Philippines ngày 12/12 cho biết Myanmar đã kêu gọi Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về vấn đề người Rohingya.
 
Người dân sơ tán khỏi Rakhine để đảm bảo an toàn. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi Rakhine để đảm bảo an toàn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin trên, Myanmar đã mời các nước tham dự một cuộc họp khẩn của ASEAN để thảo luận "vấn đề Rohingya."
 
Tuy nhiên, nguồn tin trên không cho biết thông tin chi tiết về cuộc họp, vốn được nhật báo Nikkei của Nhật Bản đưa tin sẽ diễn ra ở Yangon vào ngày 19/12. 
 
Hiện, giới chức Myanmar chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.
 
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ quân sự bùng phát tại bang miền Tây Rakhine sau khi các tay súng tấn công đồn 3 đồn biên phòng gồm đồn Kyikanpyin ở thị trấn Maungtaw, Kotankauk ở thị trấn Rathedaung và văn phòng Ngakhuya khiến 5 binh sỹ và 8 cảnh sát thiệt mạng. 
 
Theo truyền thông nhà nước Myanmar, 17 binh sỹ đã thiệt mạng và 76 nghi can bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ vũ trang sau đó giữa quân đội và các tay súng. 
 
Nhà chức trách đã ban bố lệnh giới nghiêm từ 19 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau kể từ ngày 10/10. 
 
Do tình hình căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Chính phủ Myanmar đã gia hạn lệnh giới nghiêm thêm 2 tháng. 
 
Hiện, Myanmar đã thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm điều tra vụ các tay súng tấn công đồn biên phòng tại bang Rakhine.
 
Bang Rakhine là nơi được đặt tên theo nhóm người chiếm đa số sống tại vùng này và chủ yếu theo đạo Phật. Tuy nhiên, nơi đây cũng có nhiều người theo đạo Hồi, trong đó có người Rohingya. 
 
Tình trạng bạo lực do mâu thuẫn sắc tộc và chia rẽ giáo phái đã hoành hành tại đây từ năm 2012, khiến nhiều người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ quê hương./.
 
(Theo vietnam+)