Cuba và Mỹ đối thoại về các biện pháp chống nạn buôn người

09:01, 17/01/2017

Ngày 16/1, Bộ Ngoại giao Cuba ra thông cáo cho biết đại diện của hai Chính phủ Cuba và Mỹ đã tổ chức cuộc họp trao đổi song phương tại Washington để trao đổi về các biện pháp chống nạn buôn người.

Ngày 16/1, Bộ Ngoại giao Cuba ra thông cáo cho biết đại diện của hai Chính phủ Cuba và Mỹ đã tổ chức cuộc họp trao đổi song phương tại Washington để trao đổi về các biện pháp chống nạn buôn người.
 
Cờ Cuba và Hoa Kỳ trước khi một cuộc họp báo ở thủ đô Havana của Cuba. (Nguồn: AP)
Cờ Cuba và Hoa Kỳ trước khi một cuộc họp báo ở thủ đô Havana của Cuba. (Nguồn: AP)
Tại các cuộc họp diễn ra vào ngày 12 và 13/1 vừa qua, phái đoàn Cuba đã giới thiệu về các biện pháp được các nhà chức trách của đảo quốc Caribe áp dụng nhằm ngăn chặn và giải quyết với vấn nạn buôn người, cũng như để hỗ trợ và giúp đỡ các nạn nhân.
 
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định các biện pháp trên là một phần của chiến lược "không khoan nhượng" của La Habana chống bất kỳ hình thức buôn người nào và cũng được áp dụng cho những tội có liên quan tới lạm dụng tình dục và cưỡng bức lao động.
 
Theo Bộ Ngoại giao Cuba, các cuộc họp lần này do người phụ trách các vấn đề song phương của Vụ Các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Yuri Ariel và Đại sứ lưu động phụ trách Văn phòng giám sát và chống buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ Susan Coppedge đồng chủ trì.
 
Ngoài ra, về phía phái đoàn Cuba còn có sự góp mặt của các quan chức thuộc Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bô Y tế, Bộ Lao động và An sinh Xã hội, Bộ Giáo dục và Du lịch.
 
Trong khi đó, phái đoàn Mỹ bao gồm các đại diện của Bộ Ngoại giao, Tư pháp, An ninh Nội địa, Y tế và Dịch vụ con người và Cục Điều tra Liên bang.
 
Đây là cuộc họp thứ tư giữa Mỹ và Cuba trong nỗ lực ngăn chặn và khởi tố các đối tượng phạm tội buôn người, đồng thời chia sẻ thông tin giữa hai bên nhằm xác định các lĩnh vực hợp tác trong tương lai./.
 
(Theo vietnam+)