Trung Quốc triển khai tên lửa hạt nhân có thể bắn tới Mỹ

10:01, 30/01/2017

Theo Đài BBC, Báo Independent của Anh đưa tin Trung Quốc đã đưa tên lửa tầm xa đến gần biên giới Nga, nơi có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ, một bước đi dường như là để phản ứng lại "động thái gây hấn" của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Theo Đài BBC, Báo Independent của Anh đưa tin Trung Quốc đã đưa tên lửa tầm xa đến gần biên giới Nga, nơi có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ, một bước đi dường như là để phản ứng lại "động thái gây hấn" của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)
Independent dẫn nguồn tin chưa được xác nhận cho biết các tên lửa có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân và tầm bắn lên tới khoảng 14.000km. 
 
Số tên lửa này được chuyển tới tỉnh Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc Trung Quốc. 
 
Trước đó, tờ Thời báo Hoàn cầu phiên bản tiếng Anh của Trung Quốc đã đăng bài xã luận kêu gọi nước này tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình để "ép" Washington tôn trọng Bắc Kinh, trong bối cảnh tân Tổng thống Donald Trump đã đưa ra nhiều thông điệp cứng rắn. 
 
Hiện giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên.
 
(Theo vietnam+)