LHQ: Hơn 1.500 trẻ em thiệt mạng trong cuộc chiến tại Yemen

09:03, 14/03/2017

Theo các báo cáo của Liên hợp quốc, cuộc chiến tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 trẻ em, kể từ khi có sự can thiệp của liên minh quân sự Arập do Saudi Arabia đứng đầu cách đây 2 năm.

Theo các báo cáo của Liên hợp quốc, cuộc chiến tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 trẻ em, kể từ khi có sự can thiệp của liên minh quân sự Arập do Saudi Arabia đứng đầu cách đây 2 năm.
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Trong một tuyên bố, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3/2015 đến tháng 10/2016, ít nhất 1.546 trẻ em tại Yemen đã thiệt mạng, trong đó có 1.022 bé trai, 478 bé gái và 46 bé "chưa rõ giới tính." Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian này còn có 2.450 bé khác bị thương, trong đó có 1.801 bé nam và 649 bé gái. 
 
UNICEF cũng xác nhận 212 vụ tấn công nhằm vào trường học và 95 vụ vào bệnh viện trong thời kỳ này.
 
Cuộc xung đột tại Yemen đã leo thang kể từ khi có sự can thiệp của liên quân Arập do Saudi Arabia đứng đầu từ tháng 3/2015 nhằm hỗ trợ các lực lượng trung thành với Tổng thống Abd Rabbo Mansour Hadi chống lại phiến quân Houthi.
 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cuộc xung đột tại Yemen đã cướp đi tính mạng của gần 7.700 người và hơn 42.550 người khác bị thương kể từ khi có sự can thiệp của liên quân Arập./.
 
(Theo vietnam+)