Mỹ nói vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên là thất bại "thảm hại"

10:03, 23/03/2017

Theo hãng tin Kyodo, ngày 22/3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên trước đó cùng ngày nhiều khả năng không liên quan đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). 

Theo hãng tin Kyodo, ngày 22/3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên trước đó cùng ngày nhiều khả năng không liên quan đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). 
 
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn; Reuters)
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn; Reuters)
Trả lời báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis nói: "Đó không phải là ICBM mà là thứ gì đó ngắn hơn." Ông cũng khẳng định vụ phóng tên lửa trên là "một thất bại thảm hại."
 
Ông Davis cho hay Lầu Năm Góc vẫn đang đánh giá về loại tên lửa mà Triều Tiên vừa sử dụng. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, do vụ phóng được thử hiện tại bờ biển phía Đông của Triều Tiên nên mục tiêu có thể là hướng về phía Biển Nhật Bản.
 
(Theo vietnam+)