Các hành động của Nga tại Ukraine "cản trở quan hệ Mỹ-Nga"

11:04, 24/04/2017

AFP đưa tin theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc điện đàm ngày 23/4 với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết các hành động của Moskva tại miền Đông Ukraine vẫn là một trở ngại đối với mối quan hệ Mỹ-Nga vốn đã được cải thiện.

AFP đưa tin theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc điện đàm ngày 23/4 với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết các hành động của Moskva tại miền Đông Ukraine vẫn là một trở ngại đối với mối quan hệ Mỹ-Nga vốn đã được cải thiện.
 
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại cuộc họp báo ở Moskva nhân chuyến thăm Nga ngày 12/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại cuộc họp báo ở Moskva nhân chuyến thăm Nga ngày 12/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Quyền phát ngôn viên Mark Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Hôm nay Ngoại trưởng Tillerson đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko để thảo luận về chuyến thăm gần đây của ông tới Moskva và thông điệp của ông gửi tới lãnh đạo Nga rằng mặc dù Mỹ quan tâm tới mối quan hệ đang được cải thiện với Nga nhưng các hành động của Nga tại Đông Ukraine vẫn là một trở ngại."
 
Cuộc điện đàm được tiến hành khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về việc một quan sát viên Mỹ thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trước đó cùng ngày thiệt mạng trong một vụ nổ mìn tại miền Đông Ukraine khi đang đi tuần tra./. 
 
(Theo vietnam+)