Nga: "Giới hạn đỏ" của ông Obama gây ra tấn công hóa học ở Syria

09:04, 06/04/2017

Ngày 5/4, Nga tuyên bố lời đe dọa của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, theo đó Washington sẽ có hành động quân sự nếu một "giới hạn đỏ" bị vượt quá và vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria, đã châm ngòi cho các vụ tấn công hóa học. 

Ngày 5/4, Nga tuyên bố lời đe dọa của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, theo đó Washington sẽ có hành động quân sự nếu một "giới hạn đỏ" bị vượt quá và vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria, đã châm ngòi cho các vụ tấn công hóa học. 
 
Chôn cất nạn nhân thiệt mạng sau một vụ tấn công bằng khí độc ở Syria. (Nguồn: AFP)
Chôn cất nạn nhân thiệt mạng sau một vụ tấn công bằng khí độc ở Syria. (Nguồn: AFP)
Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vladimir Safronkov cho hay: "Quyết định đó là điểm khởi đầu cho các hành động khiêu khích của khủng bố và lực lượng cực đoan với việc sử dụng vũ khí hóa học... ​Chúng tìm cách làm mất uy tín của chính quyền Damascus và tạo ra cái cớ cho việc sử dụng sức mạnh quân sự nhằm vào một nước có chủ quyền"./.
 
(Theo vietnam+)